Trung Quốc phản ứng khi tàu chiến Mỹ, Canada đi qua eo biển Đài Loan

(PLO)- Quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai lực lượng hải quân và không quân theo dõi và giám sát 2 tàu chiến một của Mỹ và một của Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Đại tá Thi Nghị - người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc (TQ) cho biết quân đội nước này đã triển khai lực lượng hải quân và không quân theo dõi và giám sát các tàu chiến Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan, theo tờ China Daily.

Ông Thi nói rằng vào hôm 1-11 tàu khu trục USS Rafael Peralta mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và tàu khu trục HMCS Ottawa lớp Halifax của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan.

Tàu chiến Mỹ, Canada quá cảnh eo biển Đài Loan.jpeg
Tàu khu trục USS Rafael Peralta mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ảnh: FACEBOOK

Người phát ngôn Chiến khu Đông bộ nhấn mạnh rằng quân đội TQ “luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh TQ, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 1-11, Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết 2 tàu chiến Mỹ và Canada “đã tiến hành quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan ở vùng biển nơi các quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tuyên bố cũng cho hay các tàu chiến “đi qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào”.

“Chuyến quá cảnh này không có gì đáng chú ý, không mang tính khiêu khích và phù hợp với luật pháp quốc tế” - theo tuyên bố.

Tuyên bố nhấn mạnh chuyến đi của tàu Rafael Peralta và tàu Ottawa qua eo biển Đài Loan “thể hiện cam kết của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã theo dõi hành trình di chuyển của 2 tàu chiến trên và nói rằng “tình hình vẫn bình thường”, theo hãng tin AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm