Mỹ điều máy bay đến eo biển Đài Loan giữa lúc Trung Quốc tập trận gần hòn đảo

(PLO)- Mỹ điều máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan, giữa lúc Trung Quốc tập trận ngày thứ ba ở phía nam hòn đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ thông báo nước này đã triển khai một chiếc máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế vào hôm 13-7, hãng Reuters đưa tin.

Vào ngày 13-7, Mỹ đã triển khai một chiếc máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan. Ảnh: SHUTTERSTOCK IMAGES
Vào ngày 13-7, Mỹ đã triển khai một chiếc máy bay trinh sát và tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan. Ảnh: SHUTTERSTOCK IMAGES

Trong một thông báo đăng tải trên trang web của Hạm đội 7, đơn vị này cho biết: “Bằng cách hoạt động ở eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ bảo vệ các quyền và tự do hàng hải của tất cả quốc gia. Việc máy bay bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay máy bay của Mỹ đã bay theo đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và sau đó bay theo hướng nam vào sáng 13-7, các lực lượng của Đài Loan đã theo dõi máy bay này, theo hãng Reuters.

Theo cơ quan này, động thái Mỹ điều máy bay P-8A Poseidon bay qua eo biển Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập trận ngày thứ ba ở phía nam của hòn đảo vào ngày 13-7 với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến.

Bên cạnh đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 33 máy bay quân sự và 9 tàu chiến Trung Quốc ở xung quanh hòn đảo vào hôm 13-7, trong đó có 24 máy bay vượt qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan hoặc bay vào vùng nhận diện phòng không do Đài Loan thiết lập ở phía tây nam và đông nam hòn đảo.

Phản ứng trước hành động của Mỹ, người phát ngôn Chiến khu đông bộ của quân đội Trung Quốc - ông Thi Nghị chỉ trích Washington đã công khai thổi phồng vụ việc nói trên, đồng thời cho biết quân đội nước này đã cử máy bay theo dõi và giám sát máy bay Mỹ trong toàn bộ hành trình, theo tờ China Military Online.

Ông Thi nhấn mạnh quân đội “luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình, ổn định của khu vực".

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm