Tàu tuần duyên Mỹ qua eo biển Đài Loan ngay sau khi ông Blinken rời Bắc Kinh

(PLO)- Trung Quốc gọi việc tàu tuần duyên Mỹ qua eo biển Đài Loan là phô trương còn Đài Loan nói rằng đây là hoạt động bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tàu của lực lượng Tuần duyên Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 20-6, ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19-6, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo vào ngày 22-6 rằng tàu tuần tra USCGC Stratton đã có “một chuyến đi thường kỳ qua eo biển Đài Loan vào ngày 20-6, tại vùng biển áp dụng quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế”.

Thông báo nêu rõ: "Việc tàu Stratton đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ bay qua, di chuyển trên biển và hoạt động ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép”.

Một chiếc thuyền của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đi ngang qua tàu Tuần duyên Mỹ Stratton trong cuộc tập trận ba bên đầu tiên giữa Philippines, Nhật Bản và Mỹ ở vùng biển Philippines ngày 6-6-2023. Ảnh: REUTERS

Một chiếc thuyền của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đi ngang qua tàu Tuần duyên Mỹ Stratton trong cuộc tập trận ba bên đầu tiên giữa Philippines, Nhật Bản và Mỹ ở vùng biển Philippines ngày 6-6-2023. Ảnh: REUTERS

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19-6.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết con tàu đi theo hướng bắc và các lực lượng của cơ quan đã theo dõi tình hình và cho rằng đó là hoạt động bình thường.

Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc gọi chuyến đi của tàu Mỹ là sự phô trương.

Một người phát ngôn của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc cho biết các tàu Trung Quốc đã bám đuôi tàu Mỹ suốt hành trình của tàu này, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của mình.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng tàu Stratton đã rời eo biển vào đầu giờ sáng 22-6.

Trong những năm gần đây, các tàu quân sự Mỹ và đồng minh đã có nhiều chuyến đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc phản đối những chuyến đi này và coi đó là những hành động khiêu khích Bắc Kinh.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Hải quân Mỹ đã công bố một đoạn video về "hành động tương tác không an toàn" của tàu chiến Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Trong vụ việc này, tàu khu trục Mỹ USS Chung-Hoon và tàu khu trục HSMC Montreal của Canada đang di chuyển như thường lệ qua eo biển Đài Loan thì tàu Trung Quốc được cho đã đi ngang phía trước tàu Mỹ, chỉ cách tàu Mỹ 137 m.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 29 máy bay quân sự cùng và 10 tàu hải quân Trung Quốc (TQ) xung quanh Đài Loan vào sáng 22-6.

Bốn trong số các máy bay được phát hiện - gồm 1 máy bay chống ngầm Y-8, 1 trực thăng chống ngầm Z-9 và 2 tiêm kích J-11 - đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam và đông nam hòn đảo.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đang theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho lực lượng phòng thủ trên không, lực lượng phòng vệ biển và các hệ thống tên lửa trên đất liền đáp trả các hoạt động của Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm