Ông Zelensky muốn NATO làm rõ quyết định có kết nạp Ukraine hay không

(PLO)- Tổng thống Zelensky yêu cầu NATO làm rõ quyết định về việc kết nạp Ukraine vào liên minh, đồng thời kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 1-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã yêu cầu các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm rõ quyết định về việc kết nạp Ukraine, đồng thời kêu gọi liên minh cung cấp các đảm bảo an ninh nếu hiện nay nước này chưa thể trở thành viên chính thức, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova. Ảnh: EPA-EFE

Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Moldova. Tại đây, ông cũng tái kêu gọi các nước phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu cũng như cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để bảo vệ bầu trời Ukraine.

“Năm nay là năm cần đưa ra những quyết định. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào mùa hè này, cần có lời mời rõ ràng gửi cho Ukraine từ các thành viên NATO và cần có sự đảm bảo an ninh trên con đường trở thành thành viên của NATO” - ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Zelensky nói rằng tất cả các nước có chung biên giới với Nga nên là thành viên chính thức của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU) vì Moscow chỉ “muốn nuốt chửng những quốc gia nằm ngoài không gian an ninh chung". Ông cũng kêu gọi châu Âu hỗ trợ Ukraine nhiều hơn, điều mà ông gọi là “đang cứu nhiều mạng sống” người dân và “thúc đẩy hòa bình theo đúng nghĩa".

Đáp lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine cần được đảm bảo an ninh rõ ràng và mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Ông cũng cho hay ông đang thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về vấn đề này.

Trong khi đó, ông Scholz nhấn mạnh những đảm bảo như vậy "cần được thiết kế theo hướng mang lại cho Ukraine sự an toàn cần thiết trước nguy cơ bị tấn công cũng như cũng giúp ổn định Ukraine”.

“Điều này đồng nghĩa với một cam kết liên quan đến việc thành lập khả năng phòng thủ cho Ukraine” - Thủ tướng Đức cho biết.

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO nhóm họp tại Na Uy. Ảnh: NATO

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO nhóm họp tại Na Uy. Ảnh: NATO

Cùng ngày, cuộc họp giữa các Ngoại trưởng NATO tổ chức tại Na Uy cho thấy sự bất đồng giữa các thành viên về tiến trình gia nhập liên minh của Ukraine mặc dù Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg trấn an: “Tất cả đồng minh đều đồng ý rằng Moscow không có quyền phủ quyết đối với việc mở rộng NATO", theo hãng Al Jazeera.

Ngoại trưởng Lithuania - ông Gabrielius Landsbergis nhấn mạnh: “Đã đến lúc chúng ta thực sự ngồi xuống và tìm ra câu trả lời cụ thể về việc Ukraine sẽ xích lại gần NATO bằng cách nào và khi nào họ trở thành thành viên của liên minh”. Ngoại trưởng Estonia cũng lặp lại tuyên bố này.

Tuy nhiên, các thành viên NATO khác như Đức và Luxembourg nhấn mạnh những rủi ro nếu NATO vội vàng kết nạp Ukraine, trong khi Hungary nói rõ việc Ukraine gia nhập NATO sẽ không nằm trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Chính sách mở cửa của NATO vẫn duy trì nhưng chúng ta không thể bàn về việc kết nạp một quốc gia đang trong chiến sự” - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm