Pakistan bắt hơn 5.000 người sau vụ đánh bom làm 72 người chết

Pakistan đã bắt giữ hơn 5.000 người nghi liên quan vụ đánh bom tự sát nhắm vào một đám đông tại công viên Gulshan-e-Iqbal ở thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab (Pakistan) hai ngày trước làm 72 người chết.

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Punjab Rana Sanaullah cho biết ngày 29-3.

Thủ phạm là Yousuf Farid, 28 tuổi. Nhóm Hồi giáo cực đoan Jamat ul Ahrar, một chi nhánh của Taliban đã nhận trách nhiệm đánh bom.

Pakistan bắt hơn 5.000 người sau vụ đánh bom làm 72 người chết ảnh 1
Người thân tại đám tang một nạn nhân của vụ đánh bom tự sát ngày 27-3. (Ảnh: AFP)

Theo tỉnh trưởng Rana Sanaullah, phần lớn nghi can đã được thả, trừ 216 nghi can đáng nghi sẽ tiếp tục bị thẩm vấn.

Tỉnh trưởng Rana Sanaullah cho biết đây là kết quả của sự hợp tác điều tra của các lực lượng cảnh sát, chống khủng bố, tình báo. Tới đây, quân đội và lực lượng bán quân đội cũng sẽ được huy động vào các chiến dịch chống khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm