Pedri và tuổi thơ rực lửa

Đó là Pedri, là Ansu Fati, là Gavi... những cầu thủ tuổi teen đang là trụ cột và hứa hẹn một thế hệ mới của Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.

Hôm nay (16-10), Chủ tịch Joan Laporta làm lễ ký kết với tiền vệ Pedri, 18 tuổi, một món hời mà năm ngoái Barcelona mang từ Las Palmas về với giá 5 triệu euro.

Bản hợp đồng mới giữa Pedri với Barcelona kéo dài đến năm 2026, nếu Pedri đơn phương phá vỡ thì phải vượt qua “bức tường lửa” đền bù 1 tỉ euro.

Trước đây, những tháng ngày thi đấu cùng đàn anh Messi, Pedri là người được Messi “nâng đỡ” nhiều nhất và luôn khuyến khích để Pedri phát triển. Nhưng quan trọng hơn là mùa bóng vừa qua, Pedri là người cày ải nhiều nhất trong màu áo CLB lẫn đội Olympic và đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngay trong mùa đầu khoác áo đội A Barcelona vừa qua, Pedri ra sân tổng cộng 53 trận ở mọi mặt trận và trở thành trụ cột giúp Barcelona vô địch Cúp Nhà vua.

Một cầu thủ trẻ có số lần thi đấu cao trong mùa đầu về CLB lớn (lên đến 53 trận) là kỷ lục trong lịch sử Barcelona. Chưa hết, Pedri cũng là trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha vào đến bán kết Euro 2020 và chỉ chịu thua Ý ở loạt sút luân lưu. Kết thúc giải, Pedri được bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2020. Sau đó Pedri lại tiếp tục cùng đội Olympic Tây Ban Nha dự Olympic Tokyo và đi một mạch vào đến chung kết, chỉ chịu thua đội Olympic Brazil.

Tuổi 18 có 74 lần khoác áo các cấp độ đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã giúp Pedri nêu kỷ lục châu Âu. Barcelona thời kỳ hậu Messi đang hồi sinh với dàn sao trẻ góp sức rất lớn cho đội tuyển quốc gia. Thế nên không khó hiểu khi chủ tịch CLB Barcelona là ông Laporta đã vội xây “bức tường lửa” cho các tài năng trẻ với hy vọng “cột” họ lâu dài với sân Nou Camp.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm