Phá rừng ở đảo Phú Quốc: Khởi tố thêm vợ phó bí thư xã Cửa Cạn

Liên quan đến vụ chặt phá hơn 4.000 m2 đất rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc tại khu vực ấp 3 (xã Cửa Cạn), trước đó ông Hưng cũng bị khởi tố về tội trên. Ông Hưng còn bị đình chỉ các chức vụ.

Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang chỉ rõ, việc một số cán bộ lãnh đạo xã Cửa Cạn “giúp” dân lập hồ sơ giả; khai gian hồ sơ để được cấp đất và tình trạng bao chiếm đất rừng diễn ra tràn lan. Nguyên bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Nhan Văn Truyền và Nguyễn Trọng Nhi (cán bộ địa chính xã) cùng bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Ông Truyền đã bị cách chức huyện ủy viên và buộc thôi giữ các chức vụ. Như vậy, trong hàng loạt vụ phá rừng trên đảo Phú Quốc, đến nay mới có bốn người bị xử lý hình sự.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm