Phân tích bức tranh thị trường bất động sản cuối năm

(PLO)- Theo các chuyên gia trong ngành bất động sản, vào giai đoạn bước vào thời điểm quý III/2023 thị trường sẽ tiếp tục trải qua những làn sóng rút lui của một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, thị trường vẫn rơi vào giai đoạn “tảng băng trôi”. Đồng thời, thời điểm khả quan nhất được đánh giá là là giai đoạn bước sang quý IV mới bắt đầu xuất hiện những tiến trình hồi phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình thị trường bất động sản thời điểm hiện tại

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Ở phân khúc nhà ở, nguồn cung nhà ở thương mại, đặc biệt là căn hộ chung cư tại các thị trường lớn như Hà Nội và TP.HCM gần như đóng băng. Các dự án mới gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai do vướng mắc về pháp lý, thiếu vốn đầu tư. Giá bán các sản phẩm nhà ở hiện hành duy trì ở mức cao, khó tiếp cận người có nhu cầu thực.

Trong khi đó, nhu cầu nhà ở thực ngày càng tăng do quá trình đô thị hóa và tăng dân số sở hữu tại các đô thị lớn. Sự mất cân đối cung cầu đã đẩy giá nhà đất tăng cao.

Ở phân khúc bất động sản thương mại, nguồn cung mới hạn chế trong khi nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh vẫn duy trì ổn định sau đại dịch. Mức giá thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại lớn có xu hướng tăng nhẹ.

Nhìn chung, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong vòng 10 năm qua. Các chính sách điều hành của Chính phủ cũng chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề cốt lõi của thị trường.

Triển vọng thị trường cuối năm 2023

Vào giai đoạn cuối năm 2023, dự báo thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Cụ thể:

● Chính phủ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho thị trường thông qua các Nghị định và Nghị quyết gần đây. Điều này giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.

● Việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất Động Sản được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những rào cản về mặt pháp lý cho thị trường.

● Nguồn vốn tín dụng có thể mở rộng trở lại nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước. Điều này giúp cải thiện dòng tiền cho thị trường bất động sản.

● Một số dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Đông Anh, Đan Phượng được kỳ vọng sẽ được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, gia tăng nguồn cung mới ra thị trường.

Thêm vào đó, chính phủ Việt Nam đang thực hiện các nỗ lực để giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản thông qua sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất Động Sản. Sự mở rộng nguồn vốn tín dụng cũng được kỳ vọng thông qua chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Một số dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng được đẩy nhanh tiến độ để gia tăng nguồn cung mới ra thị trường.

Nhìn chung, thị trường có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới vào cuối năm 2023 nhờ sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô thuận lợi và nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc đẩy mạnh triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình phục hồi có thể sẽ diễn ra từ từ và cần thời gian để thị trường thực sự ấm lên. Người mua nhà cần thận trọng trong việc ra quyết định, cân nhắc kỹ các yếu tố vĩ mô cũng như tiềm lực tài chính của bản thân.

Để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến bất động sản hay tình hình biến động kinh tế, thị trường, quý bạn đọc có thể follow ngay trang Fanpage Bán hàng Đức Thiện

https://www.facebook.com/batdongsanchinhchuducthien. Ngoài ra, nếu bạn đang cần một địa chỉ hỗ trợ tư vấn bất động sản uy tín thì có thể liên hệ trực tiếp đến thông tin dưới đây nhé!

Thông tin liên hệ:

BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC THIỆN

Hotline: (+84) 909 02 14 02

Website: https://ducthien.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/bdsducthien.vn/

Email: info@ducthien.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm