Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U-23 Philippines

(PLO)- U-23 Philippines chắc chắn sẽ chơi với tất cả sức lực với mong muốn đánh bại U-23 Việt Nam (VN) để giành ngôi đầu bảng C.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mong muốn là thế nhưng chắc U-23 Philippines sau khi chứng kiến U-23 VN thắng đậm U-23 Lào 4-1 thì họ đã phần nào xác định được lực lượng và cả chất lượng nơi đối thủ của mình.

Philippines trong trận hòa Lào 2-2 dù có hai lần vượt lên dẫn trước. Ảnh: CTV

Philippines trong trận hòa Lào 2-2 dù có hai lần vượt lên dẫn trước. Ảnh: CTV

Ở trận ra quân bảng C giữa U-23 Philippines và U-23 Lào với kết quả hòa 2-2, đó là trận hòa tiếc nuối cho các cầu thủ trẻ Philippines khi dẫn trước nhưng lại chơi thứ bóng đá rất hồn nhiên khiến bị gỡ hòa ở những giây bù giờ (phút 90+4).

Có thể trách U-23 Philippines thiếu thực dụng nhưng HLV Christopher Pedimonte lại muốn các cầu thủ trẻ của mình chơi thứ bóng đá ít toan tính. Trong trận hòa Lào 2-2 ấy, hai cầu thủ Philippines ghi bàn là Selwyn Billena và Dennis Chung, đấy là hai gương mặt có phần nổi trội của Philippines, trong đó Dennis Chung từng thi đấu tại SEA Games 32. Ngoài ra, Philippines vẫn còn đó đội trưởng Yrick Gallantes tại SEA Games 32 với vai trò dẫn dắt đã thể hiện khá ấn tượng.

Tuy nhiên, xét trên tính tập thể thì U-23 Philippines lại không cao và thiếu gắn kết. Họ khá ngây ngô trong những tình huống phòng ngự, đặc biệt là thiếu hẳn phương án chống phản công. Bên cạnh đó, vị trí thủ môn của Philippines cũng là điểm yếu để đối thủ khai thác.

Lợi thế của Philippines khi gặp U-23 VN là họ có những ngày nghỉ dài đủ để các cầu thủ hồi phục trong khi học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại chỉ có đúng một ngày nghỉ sau trận thắng U-23 Lào bởi lịch đấu cách nhật.

Chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ghi nhận đủ những mặt mạnh và yếu của U-23 Philippines để có một đấu pháp hợp lý và đạt mục tiêu nhất bảng C, vào bán kết bằng chiếc vé chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm