Phát động sáng tác ca khúc "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển"

(PLO)- Không chỉ ca ngợi biển đảo, cuộc vận động sáng tác ca khúc của Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu còn thể hiện tâm tư, tình yêu của những người tham gia "lên rừng xuống biển". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu phối hợp cùng Hội nhạc sĩ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí thông tin về cuộc phát động sáng tác ca khúc với chủ đề "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" tại Nhà hát quân đội phía Nam.

Thành viên CLB và hội nhạc sĩ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Thành viên CLB và hội nhạc sĩ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VĂN HÀ

Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh (15-6-1949-15-6-2024), kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính (15-3-1999-15-3-2024) và kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (1/8/2014 – 1/8/2024) của Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Mang quy mô cả nước

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết cuộc vận động sáng tác được phát động trong phạm vi cả nước, nhằm thu hút, khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên sáng tác ca khúc phản ánh được mục tiêu hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc quỹ học bổng Vừ A Dính phát biểu tại chương trình

Ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc quỹ học bổng Vừ A Dính phát biểu tại chương trình

"Tác phẩm tham gia phải thể hiện được nội dung tư tưởng phù hợp với chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện được tinh thần “tuổi nhỏ chí lớn” (đối với sáng tác về truyền thống của Quỹ Học bổng Vừ A Dính); thể hiện tinh thần "bảo vệ, chăm lo cho biển đảo và xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh" (đối với sáng tác về truyền thống của CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu").

Hoạt động của cuộc vận động sáng tác không chỉ gói gọn trong khuôn khổ hoạt động sáng tác ca khúc và trao giải thưởng mà còn được chú trọng trong cả hoạt động tổ chức biểu diễn và tuyên truyền các tác phẩm sau khi kết thúc cuộc vận động.

Chúng tôi hi vọng cuộc vận động sáng tác ca khúc này sẽ tạo nên một sân chơi văn hoá tinh thần thật ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung" – ông Khuê bày tỏ.

Không chỉ là một cuộc thi

Tham dự chương trình, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết: "Bày tỏ tình yêu quê hương, biển đảo và 'lên rừng xuống biển' qua các ca khúc cũng là một sức mạnh để gìn giữ biển đảo của chúng ta, rất mong các nhạc sĩ cả nước sẽ tham gia tích cực vào cuộc vận động sáng tác lần này".

Vấn đề biển đảo là đề tài không mới, cũng như định hướng để đề tài vừa gắn với Quỹ học bổng Vừ A Dính, với biển đảo, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, cuộc vận động sáng tác lần này, các ca khúc ngoài việc thể hiện biển đảo biên giới còn thể hiện trái tim của những con người yêu và đến với biển đảo.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ

Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ

Theo đó, tác phẩm là các ca khúc có ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải là ca khúc được sáng tác nhưng chưa phổ biến và tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở trung ương, địa phương và các ban, ngành khác. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.

Đông đảo các nhạc sĩ như Phạm Minh Tuấn, Hoài An, Nguyễn Văn Hiên, Thế Hiển... tham dự họp báo

Đông đảo các nhạc sĩ như Phạm Minh Tuấn, Hoài An, Nguyễn Văn Hiên, Thế Hiển... tham dự họp báo

Đối với các tác phẩm đoạt giải, BTC có quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động tuyên truyền phi lợi nhuận. BTC không trả lại hồ sơ tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đoạt giải, dàn dựng tiết mục biểu diễn tại Lễ tổng kết, trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng vào các hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa than yêu”.

Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động đến 16h, ngày 28-2-2024. Thẩm định và xét giải dự kiến ngày 1-3-2024 đến 30-3-2024.

Tổ chức biểu diễn và công bố trao giải sẽ được tiến hành trong kế hoạch tổng thể tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh; kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính và kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" tại TP.HCM.

Tác phẩm dự thi được gửi qua email: nhacsitramtich72@gmail.com hoặc Hoanhthu09@gmail.com.

Hoặc gửi qua đường bưu điện theo các địa chỉ Văn phòng Qũy Học bổng Vừ A Dính – CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”. Số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Văn phòng 2 Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Số 140 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

--------------------------------------------

BTC cấp Bằng chứng nhận và tiền giải thưởng cho các ca khúc đoạt giải. Giải thưởng gồm 2 chủ đề ca khúc truyền thống của Quỹ Học bổng Vứ A Dính và ca khúc truyền thống của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Mỗi chủ đề sẽ gồm 1 giải nhất trị giá 50.000.000 đồng, 1 giải nhì trị giá 30.000.000 đồng, 1 giải ba trị giá 20.000.000 đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm