Hội viên CLB 'Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu' ủng hộ 500 suất học bổng cho học sinh biển đảo

(PLO)- Bên cạnh việc kết nạp 6 hội viên tập thể và 159 hội viên cá nhân, các hội viên CLB Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu đã ủng hộ 500 suất học bổng cho các em học sinh vùng biển đảo. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-8, CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã tổ chức buổi họp mặt lần thứ 9 kỷ niệm ngày thành lập CLB và tổng kết một năm với nhiều hoạt động tích cực, ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đánh giá cao sự đồng hành với CLB của các thành viên, hội viên trong năm qua, giúp CLB tiếp tục phát triển trong năm thứ 9 và chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VĂN HÀ

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VĂN HÀ

"Mặc dù khó khăn nhưng con đường hành trình 10 năm kết nối giữa bờ và biển năm nay sẽ tiếp tục hoạt động, hoàn thiện các phòng đọc sách thư viện cho biển đảo, 15 căn nhà tình nghĩa cho chiến sĩ, bộ, trao 3.000 suất học bổng cho các em vùng biển đảo thuộc 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung.

Trong năm nay, CLB có 56 thành viên được tham gia vào đợt khai giảng năm học mới trong đó có 33 em là con em của biển đảo gồm có ngư dân và các lực lượng chấp pháp trên biển.

Qua đó tăng số lượng của dự án Ươm mầm tương lai lên 621 em, có thể nói đây là con số rất có ý nghĩa với CLB" – bà Trương Mỹ Hoa cho biết.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu, thành viên trong CLB "Vì Hoàng sa- Trường Sa thân yêu" thể hiện ca khúc gắn với CLB

Bà Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu, thành viên trong CLB "Vì Hoàng sa- Trường Sa thân yêu" thể hiện ca khúc gắn với CLB

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, năm qua CLB vẫn tiếp tục phát triển với gần 800 hội viên được kết nạp và tại buổi lễ kỷ niệm 9 năm thành lập CLB tiếp tục kết nạp 151 hội viên.

Ngoài ra, CLB ghi nhận một số hội viên là người nước ngoài cũng như các hội viên được kết nạp ở nước ngoài. Trong đó có 2 đại biểu người Argentina đã tình nguyện tham gia.

Bên cạnh đó, CLB cũng kết nạp15 thành viên trong độ tuổi thiếu nhi, các cháu đã từng nuôi heo đất bằng những khoản tiền tiêu vặt hàng ngày của mình để ủng hộ cho chương trình “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”.

Trong năm qua, CLB Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu có hai hoạt động đối ngoại là nhận lời của Hội người Việt Nam tại Udon Thani (Thái Lan) và lời mời của đại sứ quán Việt Nam tại Úc cũng như hội doanh nhân tại đây để kết nối các tổ chức của CLB.

Ngoài ra, trong tháng 5 vừa qua, ngoài những hoạt động thường niên CLB đã phát động nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ học bổng Vừ A Dính, 10 thành lập CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu.

"Từ cuộc họp tháng 5, CLB đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân tập thể. CLB đã có một số công trình phát động và khánh thành trường mầm non Chim Vàn (Sơn La) với tổng trị giá 500 triệu đồng, khởi công và thực hiện xây thư viện Thái Hải (Thái Nguyên).

CLB cũng đang xác định vị trí xây dựng trường cho các em ở Mường Chài (Điện Biên) nếu không có gì thay đổi thì vài tuần nữa lễ khởi công sẽ được thực hiện", bà Hoa thông tin.

Bà Trương Mỹ Hoa trao bằng công nhận hội viên cho đại diện của 6 hội viên tập thể. Ảnh: Thanh Trang

Bà Trương Mỹ Hoa trao bằng công nhận hội viên cho đại diện của 6 hội viên tập thể. Ảnh: Thanh Trang

Cũng trong dịp này, CLB đã nhận được hơn 400 triệu đồng ủng hộ từ các mạnh thường quân. Trong thời gian tới, CLB sẽ trao 500 suất học bổng cho các em học sinh vùng biển, đảo.

Trung tướng Phan Văn Dĩ thăm hỏi mẹ con chị Trần Thị Thủy (thứ 2 và 4, từ trái qua), con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, người đã cùng 63 đồng đội hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Ảnh: Thanh Trang

Trung tướng Phan Văn Dĩ thăm hỏi mẹ con chị Trần Thị Thủy (thứ 2 và 4, từ trái qua), con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, người đã cùng 63 đồng đội hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Ảnh: Thanh Trang

Bắt đầu từ chương trình “Hành trình 10 năm nối biển và bờ”, CLB đã triển khai nhiều họạt động cụ thể như xây dựng 5 phòng đọc sách cho học sinh và chiến sĩ Trường Sa; xây tặng 15 căn nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng; tổ chức thành công cuộc thi ảnh và thi viết với chủ đề “Biển, đảo trong trái tim tôi”; triển lãm ảnh “Hành trình 10 năm nối biển và bờ”.

CLB đã trao gần 3.000 suất học bổng Vừ A Dính cho con em cán bộ, chiến sĩ hải quân và ngư dân nghèo ven biển thuộc 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung. Các trường Hồng Hà, Nam Việt, Phan Chu Trinh ( Bình Dương), Ngô Thời Nhiệm, Hồng Đức, Trần Nhân Tông cấp 33 suất học bổng “Ươm mầm tương lai” nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án này là 260 em, 23 em được nhận học bổng “Hỗ trợ sinh viên” do trường ĐH Nguyễn Tất Thành và các Mạnh Thường Quân tài trợ, nâng tổng số sinh viên được thụ hưởng học bổng dự án này là 123 em. Đây là những suất học đào tạo lâu dài, có chiều sâu cho học sinh, sinh viên con em của ngư dân nghèo ven biển và con các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm