Phát hiện người đàn ông đi bắt ong tử vong trên núi

(PLO)-  Cạnh thi thể người đàn ông có dụng cụ bắt ong lấy mật và chiếc xe máy nên cơ quan chức năng nhận định nghi vấn nạn nhân bị ong vò vẽ chích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 8 giờ giữ tại nhà theo dõi và sơ cứu bằng lá môn, vôi trầu, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc và suy đa tạng.

Chiều 29-7, ông Nguyễn Văn Xuân- Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện thi thể anh Dương Đình Bằng (40 tuổi, trú xã Nam Hưng) trên núi.

Trưa 28-7, anh Bằng rời nhà rồi người thân không thấy anh đi trở về nên đã tổ chức tìm kiếm. Khoảng 23 giờ đêm 28-7, người dân địa phương nghe tiếng chó sủa trên khu vực núi gần đền Vua Mai (thuộc địa bàn huyện Nam Đàn) nên đã cầm đèn pin đi lên kiểm tra. Người dân phát hiện anh Bằng đã tử vong trên núi, cạnh đó có dụng cụ bắt ong và chiếc xe máy.

Theo ông Xuân và người dân nhận định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bằng nghi do bị ong vò vẽ chích.

Người nhà không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi anh Bằng và đã tổ chức lễ an táng anh Bằng theo phong tục địa phương.

Được biết, mùa hè năm trước anh Bằng trong quá trình đi bắt ong vò vẽ đã từng bị ong đốt gây sốc phản vệ phải đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm