Phạt tù giám đốc tự đặt in hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều doanh nghiệp

(PLO)- Bị cưỡng chế thuế, hóa đơn của công ty không còn giá trị sử dụng nhưng giám đốc vẫn đặt in thêm 5 cuốn hóa đơn xuất bán cho nhiều doanh nghiệp gần 9,5 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (ngụ phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) 18 tháng tù giam về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: ĐP

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: ĐP

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Việt Tiến Phát (Công ty Việt Tiến Phát) do Nguyễn Thanh Phong thành lập năm 2012 và để cho vợ (đã ly hôn năm 2017) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Phong làm giám đốc và điều hành mọi hoạt động.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Việt Tiến Phát nợ thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên ngày 24-9-2014, Chi cục Thuế TP Phan Thiết ban hành quyết định cưỡng chế bằng hình thức thông báo 111 số hóa đơn GTGT do Công ty Việt Tiến Phát đang quản lý không còn giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, Phong không chấp hành quyết định trên mà còn đặt in thêm hóa đơn GTGT với số lượng 250 số (5 cuốn) không thông báo đăng ký với cơ quan thuế. Trong thời gian từ tháng 9-2014 đến tháng 6-2015, Phong đã sử dụng 88 số hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Việt Tiến Phát (trong đó có 49 số hóa đơn nằm trong quyết định cưỡng chế; 39 hóa đơn tự đặt in) ghi nội dung xuất bán hàng cho 12 doanh nghiệp, đơn vị ở Bình Thuận, TPHCM, Hà Nội… với tổng số tiền gần 9,5 tỉ đồng.

Trong đó có tiền thuế GTGT hơn 850 triệu đồng, Phong đã thu lợi bất chính số tiền trên. Còn lại 212 số hóa đơn, Phong chưa kịp sử dụng thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, thu giữ.

Sau khi bị khởi tố, Phong bỏ trốn và đến ngày 18-2-2022 bị bắt theo lệnh truy nã.

Hội đồng xét xử nhận định Phong biết rõ trong thời gian bị cưỡng chế, Công ty Việt Tiến Phát không được phép phát hành và mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhưng Phong vẫn phát hành trái phép 299 tờ hóa đơn dạng phôi và mua bán trái phép 88 hóa đơn có ghi nội dung cho các khách hàng để hưởng lợi bất chính tiền thuế GTGT hơn 850 triệu đồng.

Đại diện VKS luận tội.

Đại diện VKS luận tội.

Đối với vợ của Phong, tuy đứng tên là người đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Tiến Phát nhưng bà làm theo hướng dẫn của Phong chứ không tham gia hoạt động điều hành công ty. Mọi hoạt động của Công ty Việt Tiến Phát đều do Phong điều hành. Người vợ không tham gia việc ký xuất bán hóa đơn cũng như hưởng lợi từ việc này nên không bị xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Đối với các nhân viên đã ký xuất bán hóa đơn trái phép, tại thời điểm năm 2014 đến 2015, họ là nhân viên của Công ty Việt Tiến Phát, hoạt động theo sự điều hành của bị cáo Phong. Họ không biết số hóa đơn mình ghi bán là hóa đơn Phong in, phát hành và mua bán trái phép, cũng không hưởng lợi gì từ việc mua bán hóa đơn nêu trên.

Mặt khác, Phong khai họ là nhân viên thời vụ. không có hợp đồng lao động nên Phong không biết rõ nhân thân của những người này, nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự họ với vai trò đồng phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm