Phe Tripoli thắng thế, giành từng ngôi nhà với phe Benghazi

Tình hình giao tranh giữa lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở Benghazi do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo và lực lượng vũ trang trung thành với Chính quyền Hòa hợp Dân tộc (GNA) ở Tripoli vẫn diễn ra hết sức phức tạp và căng thẳng.

Phe Benghazi của Tướng Haftar bắt đầu chiến dịch đánh về Tripoli từ ngày 4-4 nhưng không thể chọc thủng hàng phòng thủ của phe Tripoli ở phía nam thủ đô. Đầu tuần rồi phe Benghazi tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai đánh Tripoli. Đáp lại, phe Tripoli cũng tuyên bố chuyển từ giai đoạn phòng vệ sang phản công phe Benghazi.

Ngày 28-4, phe Tripoli quyết tâm giành giật từng ngôi nhà ở Ain Zara – một thị trấn ở phía Nam thủ đô Tripoli, và có vẻ thắng thế, theo hãng tin Reuters.

Phe Tripoli trong cuộc giao tranh với phe Benghazi của Tướng Haftar ở vùng Ain Zara ở Tripoli (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Phe Tripoli trong cuộc giao tranh với phe Benghazi của Tướng Haftar ở vùng Ain Zara ở Tripoli (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Nhiều tay súng vũ trang thuộc phe Tripoli mặc quần áo bình thường như quần jean áo thun tấn công các vị trí của phe Haftar và chiếm lại được một số lượng nhà cửa mà người dân đã sơ tán. Một số tay súng phe Tripoli mang súng phòng không di chuyển trên các con đường.

Một nhóm phóng viên Reuters có mặt ở thị trấn Ain Zara ngày 28-4 và ước chừng phe Tripoli đã chiếm lại được hơn 1,5km so với vài ngày trước đó.

Xe quân sự của phe GNA trong phiên giao tranh với phe LNA ở khu Ain Zara ở Tripoli (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Xe quân sự của phe GNA trong phiên giao tranh với phe LNA ở khu Ain Zara ở Tripoli (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Đà thắng thế của mỗi bên ở các khu vực giao tranh khác luôn biến động, thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ giao tranh.

“Chúng tôi đang tiến lên. Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn đánh đuổi kẻ thù ra khỏi thủ đô” – một chỉ huy của phe Tripoli ở TP Misrata nói với Reuters.

Người dân chuẩn bị thức ăn cho các tay súng phe Tripoli ở TP Misrata (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Người dân chuẩn bị thức ăn cho các tay súng phe Tripoli ở TP Misrata (Libya) ngày 28-4. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin từ báo Libya Observer, ngày 28-4, Hội đồng Tổng thống chính quyền GNA cho biết có chứng cứ cho thấy có máy bay nước ngoài tham gia không kích Tripoli tối 27-4. GNA cho biết đang phối hợp với LHQ điều tra thông tin này.

Trao đổi với báo chí ngày 29-4, Bộ trưởng Nội vụ Libya Fathi Bashagha cho rằng từ các chi tiết ghi nhận từ trận không kích ở Tripoli có thể thấy các máy bay này chỉ thuộc một trong hai nước Ả Rập – ám chỉ đến hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hoặc Saudi Arabia. Hai nước này nằm trong số các quốc gia ủng hộ Tướng Haftar, cùng với Pháp, Nga, Ai Cập.

Một số hình ảnh phe Tripoli giao tranh, giành giật từng ngôi nhà với phe Benghazi ở thị trấn Ain Zara phía nam Tripoli:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm