Phi vụ chạy án bất thành, cả nhóm 7 người lãnh án tù

(PLO)- Chuyển 1 tỉ đồng để chạy án cho con được tại ngoại nhưng bất thành, người phụ nữ chủ động tố giác nên thoát tội đưa hối lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Hồng 12 năm tù; Nguyễn Đinh Tuấn 10 năm tù; Nguyễn Hữu Thanh 3 năm tù; Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Trọng Hóa cùng mức án 2 năm 6 tháng tù và Trần Hoàn Vũ 2 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh này, bị cáo Hà Thị Giang nhận mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 26-10-2023, bà Vũ Thị Bính (Mê Linh, Hà Nội) nhận được thông tin con ruột là Nguyễn Văn Lâm đang bị Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận 1.

chạy án bất thành
Trong số 7 bị cáo thì chỉ có bị cáo Hà Thị Giang được hưởng án treo. Ảnh: DL

Thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Bính quen biết Nguyễn Thị Hồng. Qua nói chuyện, Hồng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ tại TP.HCM, nên bà Bính nhờ Hồng giúp cho bà Bính được thăm gặp Lâm và xin cho Lâm được tại ngoại trong quá trình điều tra, Hồng kêu bà Bính chuyển thông tin vụ việc của Lâm để Hồng kiểm tra.

Ban đầu Hồng báo giá là 1,5 tỉ đồng và bà Bính đồng ý. Sau khi thỏa thuận với bà Bính xong, Hồng liên hệ Nguyễn Đinh Tuấn (là bạn của Hồng quen biết ngoài xã hội) nhờ chạy án cho Lâm; Tuấn liên lạc với Nguyễn Hữu Thanh; Thanh liên lạc, trao đổi với Hà Thị Giang và Giang giới thiệu Thanh gặp Nguyễn Đình Chung để nhờ chạy án cho Lâm.

Nguyễn Đình Chung sau đó lại tiếp tục liên hệ với Nguyễn Trọng Hóa. Hóa lại liên hệ với Trần Hoàn Vũ để chạy án.

Ngày 15-11-2023, bà Bính từ Hà Nội vào TP.HCM để gặp các bị cáo tại quán cà phê để nói chuyện. Lúc này Nguyễn Hữu Thanh giới thiệu Nguyễn Đình Chung làm việc ở Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ. Sau đó Chung gọi điện cho Nguyễn Trọng Hóa, bật loa ngoài để bà Bính nghe được. Hóa tự giới thiệu là sếp và nói làm thủ tục tại ngoại muộn quá, hồ sơ đã chuyển sang VKS để phê chuẩn và cho biết cần chuyển thêm 300 triệu đồng khắc phục hậu quả mới xử lý được.

Sau nhiều lần gặp gỡ nhóm bị cáo này mà vẫn chưa gặp được con, bà Bính nghi ngờ lừa đảo nên đã đến Công an quận 1 trình báo và cung cấp toàn bộ tin nhắn, chứng cứ liên quan.

Tổng số tiền bà Bính đã chuyển cho các bị cáo là 1 tỉ đồng để chạy án cho con. Về hành vi chuyển tiền này, cơ quan tố tụng xác định có dấu hiệu của tội đưa hối lộ nhưng trước khi bị phát giác bà Bính đã chủ động trình báo nên không xem xét xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm