Phi vụ hai du khách nước ngoài cướp tiền khi biết rõ mọi tuyến đường

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm tuyên phạt Ibrahim Ali (sinh năm 1971) và Zahid Abbas Ali (sinh năm 1983, cùng Quốc tịch Pakistan) mỗi bị cáo ba năm tù về tội cướp giật tài sản.
Đầu tháng 5-2020, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài bằng hình thức du lịch. Sau đó, Ibrahim Ali và Zahid Abbas Ali đi tham quan nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM nên biết rõ nhiều tuyến đường.
Sau đó, cả hai bàn bạc tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Ngày 14-11-2020, Ibrahim Ali lên mạng xã hội tìm thấy Công ty TNHH Cars Plus làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái nên đã đến gặp người quản lý thuê xe Vios.

Hai bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN

10g ngày 16-11-2020, Ibrahim Ali lái xe chở Zahid Abbas Ali đến gian hàng của anh Võ Minh Nam đặt tại bãi đất trống trên đường Trần Văn Giàu (ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh). Ibrahim Ali dừng xe lại để cho Zahid Abbas Ali xuống xe vào gian hàng giả vờ mua hàng.
Zahid Abbas Ali gặp vợ anh Nam hỏi mua 20 chiếc muỗng và muốn xem tờ tiền 500.000 đồng. Thấy vậy, anh Nam lấy bóp tiền ra lấy tờ tiền 500.000 đồng thì bất ngờ Zahid Abbas Ali dùng tay giật số tiền 25 triêụ đồng trong bóp chạy ra xe ô tô đang chờ sẵn.
Anh Nam tri hô và chạy vòng qua phía trước đầu xe dùng tay đập mạnh vào kính và bám theo kính chiếu hậu của xe ô tô nên đã làm gãy kính chiếu hậu bên trái của xe ô tô.
Ibrahim Ali điều khiển xe chạy về hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trên đường đi, cả hai chia nhau số tiền vừa cướp giật. Sau đó, Ibrahim Ali điều khiển xe đến gửi tại Công viên 23 tháng 9, thuê xe mô tô cùng Zahid Abbas về chung cư Masteri thuộc phường Thảo Điền Quận 2.
Đến ngày 19-11-2020, cả hai hẹn đến công viên trả xe ô tô thì bị công an mời lên làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm