Phillip Nguyễn và Linh Rin không tổ chức tiệc cưới, tặng tiền tỷ cho người nghèo

(PLO)- Trước diễn biến dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn quyết định không tổ chức tiệc cưới, dành kinh phí tiệc mừng để ủng hộ người nghèo TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn, công nhân thất nghiệp… trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tham dự buổi tiếp nhận kính phí, có bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM…

Trao đổi tại buổi tiếp nhận kinh phí, đại diện gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, sau khi lễ thành hôn đã tổ chức tại Philippines vào tháng 3 vừa qua, dự định tiệc mừng của Phillip Nguyễn (con trai thứ ba của ông Johnathan Hạnh Nguyễn) và Linh Rin tổ chức ngày 21-4 tại TP.HCM.

Cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc mừng tại TP.HCM để cùng đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của TP. Ảnh AH

Cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc mừng tại TP.HCM để cùng đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của TP. Ảnh AH

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu quay trở lại và diễn biến khó lường, ảnh hưởng chung đến kinh tế toàn cầu và đất nước trong đó có TP.HCM nên gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn và cặp đôi Phillip Nguyễn-Linh Rin đã đồng ý không tổ chức tiệc mừng tại TP.HCM.

Sau khi có sự thống nhất từ gia đình, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin đã quyết định trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc mừng tại TP.HCM để cùng đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn mong muốn góp sức để hỗ trợ những gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đây là mong muốn và sự chia sẻ của gia đình, thể hiện trách nhiệm của gia đình đối với những hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến nhận kinh phí hỗ trợ từ gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: AH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến nhận kinh phí hỗ trợ từ gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: AH

Tại buổi nhận kinh phí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến trân trọng ghi nhận và cảm ơn hành động của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn, nhất là hai bạn Phillip Nguyễn và Linh Rin đã đề cao ý thức vì cộng đồng, tránh không tụ tập đông người trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM; đồng thời, sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp khó khăn…

Bà Trần Kim Yến khẳng định, các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ kịp thời rà soát, lên danh sách và lập phương án hỗ trợ cụ thể đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và mời gia đình cùng tham gia trao tặng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm