Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh bị bắt khi đang nhận hối lộ 40 triệu đồng

(PLO)- Nữ Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh, Vĩnh Long bị cho là đã yêu cầu đương sự phải "bồi dưỡng" mới đưa vụ án ra xét xử và khi bà này nhận 40 triệu thì bị bắt quả tang.

Ngày 3-10, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh, Vĩnh Long để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt quả tang bà Sương đang nhận hối lộ tại trụ sở làm việc.

Bà Sương bị cho là đã có hành vi kéo dài thời gian giải quyết vụ án dân sự gây khó khăn cho đương sự. Bà Sương còn yêu cầu đương sự phải đưa 50 triệu đồng "bồi dưỡng" mới đưa vụ án ra xét xử.

Vào sáng 3-10, khi bà Sương đang nhận 40 triệu đồng của đương sự ở phòng làm việc thì bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt quả tang.

Hiện vụ án đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Bà Sương đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam thuộc Quân khu 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm