Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ: Đảm bảo thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử

(PLO)- Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh trong năm 2023, tòa án phải nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của TAND.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Vấn đề tạo niềm tin cho người dân vào công lý, vào ngành toà án là mục tiêu phấn đấu của chúng ta nhiều năm nay” - Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ nói trong phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai công tác toà án năm 2023 hôm 22-12.

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ. Ảnh: MINH DŨNG

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ. Ảnh: MINH DŨNG

Ông Nguyễn Trí Tuệ đề nghị ngay sau hội nghị này, Văn phòng TAND Tối cao tổng hợp tất cả những khó khăn, vướng mắc qua công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đề xuất, kiến nghị của các toà án.

Báo cáo này gửi về các đơn vị chức năng của TAND Tối cao để nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo TAND Tối cao giải đáp, hướng dẫn, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các đơn vị, Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Chánh án Toà án các cấp trên cơ sở kết luận về các sai sót, hạn chế trong hoạt động xét xử được nêu tại các Báo cáo cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác xét xử” - ông Tuệ nhấn mạnh.

Đối với những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm thuộc về khách quan như tỷ lệ giải quyết án hành chính thấp; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm chưa đạt chỉ tiêu…, ông Nguyễn Trí Tuệ yêu cầu Chánh án Toà án các cấp phải đồng hành cùng với TAND Tối cao để nghiên cứu, từng bước khắc phục. Riêng đối với những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm thuộc về chủ quan thì phải nghiêm túc khắc phục ngay.

Cũng theo ông Nguyễn Trí Tuệ, lãnh đạo TAND Tối cao đặc biệt quan tâm đến vấn đề án hành chính đạt tỷ lệ giải quyết thấp. “Chánh án đi dự các cụm thi đua nói rằng 10 vụ án hành chính thì 3 vụ cấp cao y án, 3 vụ cấp cao sửa án, 3 vụ cấp cao huỷ án. Như vậy đường lối không có sự thống nhất” - ông Tuệ cho biết sẽ có một chuyên đề tập huấn chuyên sâu về giải quyết án hành chính để nâng tỷ lệ và chất lượng giải quyết án hành chính.

Ông Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh trọng trách của các Tòa án trong năm 2023 là tập trung nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của TAND.

“Chánh án Tòa án các cấp phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán; gương mẫu, bản lĩnh để bảo vệ quan điểm và thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Tòa án được pháp luật quy định”

Ông NGUYỄN TRÍ TUỆ, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao

Nói về Chỉ thị của Chánh án TAND Tối cao về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, ông Tuệ lưu ý có rất nhiều chỉ tiêu mới, như chỉ tiêu giới thiệu án lệ, chỉ tiêu sử dụng phần mềm trợ lý ảo, hay chỉ tiêu xét xử trực tuyến...

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, ông Tuệ đề nghị: “Chánh án Tòa án các cấp phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán; gương mẫu, bản lĩnh để bảo vệ quan điểm và thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Tòa án được pháp luật quy định” - ông Tuệ nói.

Phó Chánh án cũng đề nghị các Toà án tập trung thực hiện các giải pháp “ở cấp độ cao hơn, quyết liệt hơn và khẩn trương hơn”, trong đó, tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử gắn với yêu cầu “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Đồng thời, đáp ứng đòi hỏi bức thiết của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, hiện đại theo định hướng pháp quyền XHCN.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, ông Nguyễn Trí Tuệ đề nghị mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi Thẩm phán và từng công chức Toà án nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; gương mẫu đi đầu trong công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đoàn kết, cùng nhau phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra.

Thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán

Tại hội nghị, Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành toà án năm 2023.

Trong đó có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”, nhất là nội dung về cải cách tư pháp.

Năm 2023, ngành toà án cũng đặt ra nhiệm vụ tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ; Nghiêm túc thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm