Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Nam đoàn kết vượt qua khó khăn

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phải đoàn kết... để vượt qua giai đoạn khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: THANH NHẬT
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: THANH NHẬT

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh này vẫn đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu.

Năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh này vẫn chiếm 34.000 tỉ đồng, tổng vốn giải ngân đầu tư công trên 10.000 tỉ đồng (đạt gần 70%, bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang).

Theo ông Thanh, một trong những nhiệm vụ quan trọng sắp tới của tỉnh Quảng Nam là xoá hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

pho-chu-tich-nuoc-3.JPG
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước tặng tỉnh Quảng Nam 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng. Ảnh: THANH NHẬT

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông tin một số kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2023 và khẳng định Đảng, Nhà nước đã tập trung chăm lo kịp thời cho nhân dân, người lao động, để không ai quá khó khăn trong bối cảnh chung.

Thông tin tới người dân đến dự, Phó Chủ tịch nước cho hay với chính sách ngoại giao mềm dẻo, Việt Nam là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Năm 2023 được đánh giá là năm thành công trong công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

pho-chu-tich-nuoc-4.JPG
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo... Ảnh: THANH NHẬT

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự khâm phục trong nỗ lực vươn lên của tỉnh Quảng Nam. Từ một tỉnh nghèo, sau 27 năm đã trở thành tỉnh tự túc ngân sách, có đóng góp về Trung ương.

Theo Phó Chủ tịch nước, tỉnh Quảng Nam luôn dành nguồn lực cho mục tiêu an sinh xã hội lớn. Suốt thời gian dài, cấp uỷ, chính quyền đã chăm lo, trả nghĩa ân tình cho nhân dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập.

Bên cạnh những khó khăn ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Nam cần phải suy nghĩ thêm để tận dụng các thế mạnh riêng.

“Năm 2024, tôi đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của địa phương trong bối cảnh mới. Hơn lúc nào hết, lúc càng khó khăn chúng ta càng phải đoàn kết, củng cố tư tưởng, tình cảm, niềm tự hào quê hương để ổn định tư tưởng, xốc lại đội ngũ, kiện toàn bộ máy vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

pho-chu-tich-nuoc-2.JPG
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam tính toán việc học hành cho con em để có nguồn nhân lực trong tương lai. Ảnh: THANH NHẬT

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Nam tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tính toán việc học hành cho con em để có nguồn nhân lực trong tương lai, làm lợi thế phát triển.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Dự kiến chiều nay, Phó Chủ tịch nước tiếp tục đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm