Phó chủ tịch quận 1 xuống đường quyết lấy lại vỉa hè

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải dừng lại tại tòa nhà 208 Nguyễn Trãi yêu cầu các lực lượng xử lý ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè.

Bậc lên xuống trái phép bị đích thân lãnh đạo quận 1 yêu cầu đập bỏ ngay tại chỗ để lấy lại lối đi cho người dân

Các lực lượng nhanh chóng dọn dẹp phần chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ.

Bảng ATM nằm trên bức tường ngay lề đường cũng bị gỡ bỏ. Riêng bức tường chắn lối người đi bộ, ông Hải yêu cầu lập biên bản và phá dỡ. Chi phí phá dỡ phía người vi phạm phải chịu hoàn toàn.

CSGT lập biên bản ô tô đậu trước tòa nhà chiếm vỉa hè.

Chủ tòa nhà phân trần với ông Hải nhưng ông kiên quyết xử lý.

Sau hơn 30 phút chủ xe vi phạm không xuất trình giấy tờ, ông Hải yêu cầu niêm phong xe, điều xe cẩu về trụ sở.

Xe được dán niêm phong trước khi cẩu về trụ sở.

Đặc biệt trong lần ra quân này, ông Hải nhấn mạnh phải "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ tại các cơ quan nhà nước trước để làm gương. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đang chỉ đạo phá dỡ bồn cây chiếm vỉa hè trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Nhân viên Công ty Môi trường đô thị đang dọn bồn cây để phá dỡ phần xây lấn chiếm vỉa hè.

Mọi công tác tiến hành nhanh chóng, chưa đến 30 phút phần vỉa hè lấn chiếm đã bị phá bỏ.

Đây là lần thứ hai, đích thân Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải xuống hiện trường chỉ đạo "giành" lại vỉa hè. Ông Hải nhấn mạnh: "Riêng cá nhân tôi sẽ quyết tâm làm đến cùng, không để tình trạng ra quân ngày một ngày hai rồi để mọi thứ lại đâu vào đó".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm