Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: Phải gỡ vướng cho chung cư cũ ở quận 5

(PLO)- Khi giải quyết chung cư cũ, đất đô thị cần kiên trì tiếp xúc với người dân, không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi làm việc nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của quận 5 trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp với quận 5. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp với quận 5.
Ảnh: THANH TUYỀN

Phải tháo dỡ nhanh chung cư cũ, để lâu sẽ thành “bom nổ chậm”

Tại đây, UBND quận 5 nêu một số khó khăn trong công tác tháo dỡ chung cư cấp D tại 440 Trần Hưng Đạo do có hộ dân không đồng ý di dời. Quận 5 cũng đề nghị UBND TP ủy quyền cho UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc ban hành quyết định di dời, tháo dỡ khẩn cấp đối với chung cư này.

Theo quận 5, về thực hiện dự án phá dỡ chung cư cấp D tại 440 Trần Hưng Đạo, do không có chủ đầu tư dự án nên việc đề xuất thực hiện phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ chưa được phân cấp. Quận 5 cũng đề nghị Sở Xây dựng có hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đồng thời giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn về xử lý khu đất sau khi tháo dỡ, thu hồi đất tại chung cư này.

Về việc tháo dỡ chung cư 440 Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức yêu cầu quận 5 lập phương án bồi thường, sau đó cùng Sở Xây dựng bàn bạc để có hướng ra cho người dân. Ông cho rằng chung cư này đã rất cũ, phải giải quyết nhanh, không dùng dằng vì nếu kéo dài thì giống như “bom nổ chậm” vì chung cư này đã xuống cấp trầm trọng.

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 từ lâu đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: TT

Chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 từ lâu đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: TT

Kiên trì tiếp xúc, vì quyền lợi của người dân

Tại cuộc họp, UBND quận 5 cũng cho biết đang gặp khó trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến khu đất 300 m2 góc An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương (tại 137A-139-141-143-145-147-149 An Dương Vương).

Theo Thông báo 905/TB-VP năm 2020 về lập, thẩm định và trình UBND TP xem xét, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đề án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quy hoạch theo tỉ lệ 1/2000, theo đó xác định chức năng quy hoạch khu đất 300 m2 là đất y tế, chỉ sử dụng làm công viên cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. Tuy nhiên, UBND quận 5 gặp khó trong việc thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu UBND quận 5 gấp rút lên phương án bồi thường cho các hộ dân tại chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại khu đất 300 m2 góc An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương.

UBND quận 5 cho biết đang giải quyết đơn của một người dân về việc mua nhà 137A An Dương Vương, phường 8. Do người dân đã thanh toán số tiền mua đất nền nói trên cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, phía công ty lại không thể thực hiện dự án tại khu đất này và hiện vẫn đang thương lượng, bồi thường cho người dân theo quy định.

Về khu đất 141 An Dương Vương, UBND quận 5 từng có đề xuất với UBND TP phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng khu đất 141-143-145-147 nếu phù hợp quy hoạch. Nhưng đến nay, quận 5 vẫn chưa nhận được phương án phê duyệt của UBND TP.

Về khu đất 300 m2, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nói việc này kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết được dù diện tích đất không quá lớn. Ông chất vấn phía quận 5 đã kiên trì tiếp người dân hay chưa, vì rõ ràng họ đang bị xâm phạm quyền lợi.

Ông Dương Anh Đức cũng chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Xây dựng cùng vào cuộc để hỗ trợ quận giải quyết dứt điểm các vấn đề mà quận kiến nghị.

Khuôn viên bệnh viện cần khang trang

Về khu đất 141, thuộc một phần khuôn viên BV Nguyễn Tri Phương, ông Dương Anh Đức hỏi phía quận 5 đã đến BV này để nhìn và cảm nhận? Ông nói sở dĩ phía BV không đồng tình giao lại cho quận vì họ có đầy đủ giấy tờ, quá trình sử dụng khu đất.

Ông Dương Anh Đức cho biết ông từng đến BV Nguyễn Tri Phương và cho rằng khu đất này khá chật hẹp, nếu như quận vẫn để lại cho phía BV thì khuôn viên BV này sẽ khang trang hơn một chút, người đến khám bệnh cũng đỡ chen chúc.

“Nếu phía quận ủng hộ, để phần đất đó cho BV sử dụng thì BV sẽ có thêm chỗ, tạo được cơ sở y tế tốt cho người dân đến khám bệnh” - Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đề đạt ý kiến.

Ông Dương Anh Đức cho rằng quận đề xuất phương án phải dựa trên cơ sở phân tích lợi ích chung. Thực tế, người dân khi đến một BV khám chữa bệnh mà cơ sở rộng rãi, khang trang thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi các BV đang quá tải về nhiều mặt, chính quyền cần tạo điều kiện cho các cơ sở y tế khang trang hơn thì nên làm. Ông yêu cầu phía quận 5 cân nhắc kỹ và có đề xuất lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm