Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Đặt mình là dân để nhìn thấy những bất cập và tìm ra giải pháp'

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị các sở, ngành TP cùng quận 6 bàn bạc tìm hướng giải quyết các dự án tồn đọng trên tinh thần lấy quyền lợi của dân làm đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã đến dự, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 và giải quyết khó khăn, kiến nghị của quận 6.

Báo cáo tại hội nghị, ông Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy quận 6 cùng các lãnh đạo quận đã nêu một số khó khăn xoay quanh các dự án đang trong hiện trạng tồn đọng kéo dài tại quận như Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, kênh Hàng Bàng...

Trong đó, dự án Trường tiểu học Trần Văn Kiểu có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng sau khi đưa vào sử dụng, công trình có hiện tượng sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

bi-thu-quan-uy-quan-6-2024.jpg
Ông Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy quận 6 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HỒNG THẮM

Công trình hiện đang bỏ trống, không sử dụng đến nay gần 20 năm do chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán công trình. Trong đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong - đơn vị thi công chưa thống nhất kinh phí hoàn trả.

UBND quận 6 kiến nghị đến UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng TP sớm hỗ trợ UBND quận 6 hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán.

Sau khi hoàn thành, UBND quận sẽ chủ động trong công tác đầu tư xây mới trường với tổng kinh phí dự kiến là 95 tỷ đồng.

Dự án kênh Hàng Bàng quận 6 hiện đang triển khai công tác thu hồi mặt bằng giai đoạn 2 với 62/344 trường hợp chưa đồng ý giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: HỒNG THẮM

Dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 là dự án liên quận giữa quận 5 và quận 6, chênh lệch giá bồi thường tại hai quận là lí do khiến các hộ dân còn lại chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Hiện UBND quận 6 đang nỗ lực hết sức trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện của quận 6. Theo ông Châu, UBND quận 6 đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phân công các phòng, các phường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Trong quá trình giải quyết vấn đề, quận 6 đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, cọ sát thực tiễn với tinh thần hết mình với dân, coi việc dân giống như việc của mình, thấu hiểu được những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của dân như chính gia đình mình" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

toan-canh-buoi-lam-viec.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc chiều 6-3. Ảnh: HỒNG THẮM

Liên quan đến dự án Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, ông Châu kiến nghị Sở Tài chính cùng Sở Xây dựng tham mưu thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán công trình theo đề xuất UBND TP, cố gắng hoàn thiện trong tháng 3 năm nay.

Đối với dự án kênh Hàng Bàng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu yêu cầu các ban ngành liên quan bao gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thanh tra TP, Sở GT-VT phối hợp cùng quận 6 giải quyết đến cùng khó khăn của dự án trên tinh thần lấy quyền lợi của dân làm đầu.

Theo ông Châu, các sở ngành liên quan cần phối hợp mạnh mẽ với UBND quận 6 trong công tác rà soát, tìm hiểu gia cảnh của hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng tại kênh Hàng Bàng. Qua đó có đề xuất chăm lo, hỗ trợ trên tinh thần "đặt mình là dân" để thấy những bất cập và tìm ra giải pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm