Phó giám đốc Công an Thanh Hóa: Kéo giảm tội phạm phải từ gốc

(PLO)- Thanh Hóa không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm mà còn chú trọng kéo giảm tội phạm, ngăn ngừa tội phạm bằng nhiều biện pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến tháng 10-2023, tội phạm ở Thanh Hóa được kéo giảm, trong đó tội phạm về trật tự xã hội giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2022.

“Có được kết quả trên, Thanh Hóa đã thực hiện hàng loạt biện pháp, trong đó có việc ngăn ngừa từ gốc, giải quyết các mâu thuẫn từ đầu...” - Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay.

w-p4_ĐAI-TA-TIEN_dangtrung_minhanh_ttam.jpg
Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc phức tạp từ những mâu thuẫn giản đơn

. Phóng viên: Thanh Hóa có số vụ phạm pháp hình sự lớn thứ ba cả nước và trong 10 tháng đầu năm, tỉnh đã kéo giảm con số này. Ông cho biết đâu là lý do đạt được điều này?

+ Đại tá Dương Văn Tiến: Thời gian qua, một số loại tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, giết người, lừa đảo trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Qua điều tra cơ bản, có 90% vụ vi phạm pháp luật là do mâu thuẫn xã hội. Gần đây lại nổi lên tội phạm gây thương tích ở nhóm thanh thiếu niên, học sinh dùng hung khí đánh nhau.

Từ việc này, công an tập trung giải quyết các mâu thuẫn từ đầu, giải quyết thành công hàng ngàn mâu thuẫn trong dân, không để phát sinh thành án. Cách khác, Thanh Hóa không chỉ tấn công tội phạm mà còn tập trung vào việc phòng ngừa tội phạm.

Công an Thanh Hóa: Kéo giảm tội phạm phải từ gốc
Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt xóa đường dây buôn bán, chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

80 “điểm đen” mua bán trái phép chất ma túy với gần 250 người bán lẻ bị bắt giữ, khởi tố. Bốn đường dây mua bán liên tỉnh, xuyên quốc gia bị Công an tỉnh Thanh Hóa phá rã trong những tháng đầu năm 2023.

Tính đến tháng 10, tội phạm cố ý gây thương tích giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tình trạng các nhóm thanh thiếu niên hư, lêu lổng sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn giảm mạnh.

. Được biết ma túy cũng là nguồn cơn của mọi loại tội phạm. Thanh Hóa đã làm gì với tội phạm này?

+ Không cần nhắc lại rằng ma túy để lại hậu quả vô cùng lớn và ban giám đốc đã chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, bảo đảm triệt xóa tận gốc các đường dây ma túy thẩm lậu từ biên giới vào địa bàn tỉnh trong mỗi vụ án.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản triệt xóa toàn bộ các điểm, tụ điểm mua bán phức tạp, nhức nhối về ma túy, tạo chuyển biến tích cực, bền vững về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị

. Vừa qua, Thanh Hóa tuyên truyền hơn 10.000 thanh thiếu niên; tuyên truyền gọi hỏi, răn đe những người từng có tiền án, tiền sự... Ông có thể thông tin hiệu quả của việc này?

+ Để ngăn chặn tội phạm xã hội như gây thương tích, giết người... chúng tôi đã thực hiện các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến gia đình, cộng đồng, dân cư, trường học, đặc biệt tập trung hướng đến các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

Công an Thanh Hóa tập trung không chỉ giải quyết phần ngọn sau mỗi vụ án mà một trong những vấn đề được quan tâm đó chính là ngăn chặn nguồn gốc sinh ra tội phạm, có biện pháp ngăn chặn sớm.

Đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm nếu chỉ có mỗi lực lượng công an sẽ không làm được mà nó đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ và huy động cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc mới kéo giảm bền vững tội phạm. Hiện cách làm tốt nhất để ngăn chặn tội phạm xã hội vẫn là vấn đề giải quyết ngay từ đầu những mâu thuẫn trong nhân dân.

w-p4_phu_dangtrung_minhanh_ttam.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hàng ngàn thanh thiếu niên.
Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bên cạnh đó, đối với công an các phường, xã phải liên tục rà soát các sự kiện tập trung đông người, bố trí công an theo dõi để kịp thời ngăn chặn các vụ gây rối, đánh nhau.

Có một điều là nếu như trước đây khi xảy ra mâu thuẫn, người ta có thể đấm đá và chỉ dừng lại ở đó, còn hiện nay họ dùng dao kiếm, thậm chí vũ khí. Đây là những vấn đề liên quan đến nhận thức pháp luật, văn hóa ứng xử, đạo đức...

Vì thế, cần có sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp để ngăn chặn tội phạm, góp phần đưa đất nước phát triển, văn minh...

Tiếp tục rà soát, đấu tranh với tội phạm

. Xin đại tá cho biết công tác đấu tranh với tội phạm ở Thanh Hóa trong thời gian tới, đặc biệt là sắp tới Tết Nguyên đán.

+ Ban giám đốc chỉ đạo tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh hơn nữa đối với các loại tội phạm. Các lực lượng khẩn trương rà soát, đánh giá, nắm sát tình hình hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, nền tảng số về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng cá nhân, hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp biết tự chủ động phòng ngừa tội phạm…

Các lực lượng tiếp tục tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm sử dụng hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế...

Việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội đặc biệt chú trọng hơn nữa...

. Xin cảm ơn ông.

Ngăn ngừa tội phạm trẻ hóa

Theo Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, muốn ngăn tội phạm trẻ hóa từ nhóm thanh thiếu niên hư, người mới ra tù phải có cách làm đặc biệt.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho những người từng phạm tội ra tù, thanh thiếu niên có biểu hiện hư. Đó là những thanh thiếu niên bỏ học sớm, cha mẹ đi làm ăn xa, giao cho ông bà ở nhà quản lý hoặc cha mẹ bỏ nhau, cha mẹ phạm tội…

Qua thống kê năm 2022, Thanh Hóa có khoảng 10.000 thanh thiếu niên thuộc các diện trên và công an các địa phương tiếp tục theo dõi, giáo dục, giúp đỡ để ngăn chặn các em rơi vào con đường phạm tội.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng chú trọng ngăn ngừa tội phạm trẻ hóa bằng việc ra quân tổng kiểm tra tại 631 trường học với hơn 160.000 học sinh, qua đó phát hiện, xử lý những học sinh mang theo vũ khí, hung khí như dao, dao bấm, kiếm, côn, gậy, tuýp sắt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm