Phó thủ tướng: 'Cam Lâm sẽ làm nên những kỳ tích mới, giá trị mới'

(PLO)- Nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch đô thị Cam Lâm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình phát triển đô thị mới cần rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục được tồn tại của các đô thị hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham dự buổi lễ.

quy-hoach.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Trung ương dự lễ công bố quy hoạch. Ảnh: XUÂN HOÁT

Quy hoạch sẽ tạo không gian, dư địa và động lực mới

Phát biểu tại lễ công bố, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Khánh Hòa trong công tác quy hoạch. Cùng với quy hoạch đô thị Cam Lâm, đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Nha Trang cũng đang được xem xét, phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng phát triển thành phố.

"Cùng với các quy hoạch khác sẽ tạo không gian mới, dư địa và động lực mới để Khánh Hòa nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng phát triển nhanh và bền vững dựa trên kinh tế đô thị, dịch vụ. Người dân Cam Lâm trong tương lai gần được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao”, Phó thủ tướng phát biểu.

3.jpg
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị Cam Lâm cho chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó Thủ tướng cũng lưu ý vấn đề tổ chức thực thi và giám sát thực thi hiệu quả quy hoạch, nhân tố quyết định thành công chính là tinh thần năng động, sáng tạo, cách làm căn cơ, bài bản, đồng bộ.

“Cam Lâm có núi, đồng bằng, khu đầm phá, là địa hình tiềm năng cho những bàn tay sáng tạo, trí tuệ nâng lên những giá trị riêng biệt cho Cam Lâm. Do vậy, Cam Lâm cần khai thác, phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng hiện đại đã, đang được đầu tư như các tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Nha Trang để kết nối chặt chẽ trong tỉnh cũng như liên vùng”- Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, với đặc điểm của một đô thị ven biển, chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quá trình phát triển đô thị mới Cam Lâm cần rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục được tồn tại của các đô thị hiện nay. Cụ thể như ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, ùn tắc giao thông, sạt lở, ngập úng, quản trị mật độ dân số, thích ứng với biến đổi khí hậu…

“Cam Lâm sẽ làm nên những kỳ tích mới, giá trị mới, nổi trội, mang sức sống, sáng tạo, khát vọng vươn lên, khát khao phát triển, phồn vinh và thịnh vượng”, Phó thủ tướng mong muốn.

Cần khoảng 320.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm có tổng diện tích tự nhiên hơn 54.700 ha, không bao gồm diện tích đầm Thủy Triều. Quy hoạch có mục tiêu xây dựng, phát triển Cam Lâm thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc trung ương.

4.jpg
Các đại biểu nhấn nút thông qua quy hoạch đô thị Cam Lâm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo quy hoạch, Cam Lâm sẽ là đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Đô thị mới Cam Lâm còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho quốc gia. Nơi đây có tính chất là đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia, tương tác tiệm cận quốc tế.

Đồng thời là trung tâm sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ. Tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo và các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao.

Đô thị mới Cam Lâm có vai trò là hạt nhân trong sáng tạo, phát triển kinh tế số của tỉnh Khánh Hòa và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.

do-thi-moi-cam-lam-1 (1).jpg
Một góc đô thị Cam Lâm hiện nay. Ảnh: HUỲNH HẢI

Đến năm 2030, đô thị mới Cam Lâm có dân số khoảng 320.000 người và đến năm 2045 có khoảng 770.000 người. Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm dự kiến thực hiện trong hai phân kỳ. Ước tính, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khoảng 320.000 tỉ đồng.

Quy hoạch cũng xác định phát triển đô thị mới Cam Lâm theo bốn trục động lực, gồm: trục hành lang cao tốc Bắc - Nam sẽ liên kết cảng Cam Ranh, sân bay Cam Ranh với hệ thống hạ tầng quốc gia. Trọng tâm phát triển các đồng mối trung chuyển, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải thông minh đa phương tiện.

Trục ven biển Bãi Dài sẽ liên kết từ sân bay Cam Ranh đến TP Nha Trang. Trọng tâm phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí biển đảo.

Trục cảnh quan nước sẽ liên kết không gian nước từ vịnh Cam Ranh, qua đầm Thủy Triều đến sông Trường, suối Cầu, suối Cát…. Trọng tâm bảo vệ nguồn nước, duy trì bền vững cấu trúc hệ thống thủy văn, phát triển đa dạng sinh học, xây dựng cảnh quan xanh hấp dẫn đặc trưng bản địa và phát triển mô hình “đô thị du thuyền”.

Trục trung tâm đô thị sẽ từ cửa ngõ đô thị đến trung tâm khu vực Bãi Dài. Trọng tâm phát triển tập trung các chức năng mũi nhọn cấp vùng và cấp đô thị.

Quy hoạch cũng xác lập các khu bảo vệ môi trường trọng yếu như rừng đặc dụng, khu bảo tồn công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

“Quy hoạch chung đô thị Cam Lâm có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương đã dành cho tỉnh Khánh Hòa. Đây là vinh dự, cũng là trọng trách mà Khánh Hòa sẽ phải cố gắng để xứng đáng, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”- ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cam kết sẽ thực hiện đúng Luật Quy hoạch, bám sát quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm