Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cần quyết liệt hơn nữa

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cần phải trách nhiệm, tích cực và quyết liệt hơn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, tại Bình Định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung và Vùng Tây Nguyên. Hội nghị có sự tham dự của các bộ, ngành và 19 tỉnh, thành.

Hội nghị về tình hình thực hiện CTMTQG có sự tham gia của các bộ, ngành và 19 tỉnh, thành. Ảnh QN

Hội nghị về tình hình thực hiện CTMTQG có sự tham gia của các bộ, ngành và 19 tỉnh, thành. Ảnh QN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương đã chi hơn 39.000 tỉ đồng cho các địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên để thực hiện ba CTMTQG (gồm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; mục tiêu giảm nghèo bền vững; và mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025. Riêng trong năm 2023, ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên hơn 17.800 tỉ đồng. Đến nay, các địa phương trong vùng đã phân bố gần 8.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, đạt 83,68%.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương báo cáo về tình hình thực hiện CTMTQG. Ảnh QN
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương báo cáo về tình hình thực hiện CTMTQG. Ảnh QN

Tính đến cuối tháng 6-2023, vốn giải ngân ba chương trình của các địa phương trong vùng hơn 2.000 tỉ đồng, đạt 21,67% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các địa phương trong vùng đã quyết liệt trong việc triển khai các nội dung, hoạt động thuộc từng dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình, cơ bản hoàn thành một số mục tiêu trong giai đoạn. Nhờ vậy, tỉ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các vùng đạt bình quân đạt 3,81%/năm.

Qua triển khai, một số địa phương đã có nhiều cách làm hay: Ninh Thuận có mô hình trang trại trồng nho gắn với phát triển du lịch nông thôn, quảng bá sản phẩm; Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chủ động kết nối doanh nghiệp tín chấp để giúp hội viên vay phân bón, thức ăn chăn nuôi; doanh nghiệp cà phê ở Kon Tum đã tổ chức liên kết bốn nhà gồm nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông để hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương phải trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong thực hiện CTMTQG. Ảnh QN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương phải trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong thực hiện CTMTQG. Ảnh QN

Tuy nhiên, quá trình triển khai các CTMTQG còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình theo tỉ lệ quy định khó đảm bảo; việc huy động đóng góp về tiền hiện vật và ngày công lao động của nhân dân để thực hiện chương trình trên địa bàn các huyện, các xã còn khó khăn; nguồn vốn sự nghiệp được giao theo từng năm và phân theo hạng mục chi tiết làm cho địa phương khó khăn trong việc xác định mục tiêu của giai đoạn và chuyển đổi vốn giữa các nội dung trong chương trình để thích ứng với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, việc bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các CTMTQG ở cơ sở còn bất cập và chủ yếu kiêm nhiệm nhiều việc. Do vậy, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình.

Đồng thời, chưa có chính sách, chế độ đãi ngộ để khích lệ, động viên cán bộ nên vấn đề tham mưu thực hiện các chương trình chưa cao, thiếu chiều sâu. Bên cạnh đó, năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình ở các địa phương chưa đồng đều…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ sự lo ngại khi có một số địa phương chỉ mới giải ngân được khoảng 8% trong nửa thời gian thực hiện chương trình. “Nghĩa là còn hơn 90% từ đây đến năm 2025 chúng ta phải thực hiện, rất đáng lo ngại. Qua phát biểu của đại diện các địa phương cho thấy, việc thực hiện chương trình này cũng còn vướng nhiều thứ, đặc biệt là các quy định", Phó Thủ tướng nói và lưu ý các bộ, ngành và các địa phương phải “chạy đua” với thời gian còn lại, phải cố gắng thực hiện.

Cũng theo Phó Thủ tướng, mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều tháo gỡ để thực hiện CTMTQG nhưng kết quả cũng chưa tỉ lệ thuận với sự tháo gỡ này. Do đó, để thực hiện chương trình này được tốt hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương phải trách nhiệm, tích cực chủ động và quyết liệt hơn nữa trong triển khai.

“Nếu có vướng mắc thì các địa phương có thể hỏi các bộ, ngành hoặc địa phương có cách làm tốt hơn. Tôi cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan kết nối với các địa phương tốt hơn để tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện ba CTMTQG. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các văn bản quy định trong thực hiện các CTMTQG” Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm