Phố Wall khép lại tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ 1940

Phố Wall khép lại tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ 1940 ảnh 1
Thông tin kinh tế kém lạc quan khiến nhà đầu tư nao núng. Ảnh: AP

Bước vào phiên giao dịch cuối tháng 5, các chỉ số giảm điểm ngay từ những phút đầu mở cửa do nhà đầu tư thất vọng với các thông tin kinh tế Mỹ mới được công bố. Đáng chú ý là tiêu dùng của người dân không tăng trong tháng 4, đi ngược hoàn toàn những dự báo của giới phân tích. Trong khi đó, thu nhập cá nhân của người Mỹ cũng chỉ tăng khiêm tốn 0,4% trong tháng qua.

Chứng khoán Mỹ khởi đầu phiên giảm điểm nhẹ, tuy nhiên sau đó làn sóng bán cổ phiếu mạnh khiến các chỉ số quay đầu giảm sâu và mức đáy thấp nhất trong ngày giao dịch được thiết lập vào đầu giờ chiều, khi S&P và Dow Jones cùng hạ trên 1,5%. Thị trường bắt đầu phát tín hiệu phục hồi do tâm lý bắt đáy nhưng bị kìm hãm bởi thông tin Hãng xếp hạng tín dụng Fitch Ratings hạ xếp hạng nợ của Tây Ban Nha từ mức AAA xuống AA++.

Đóng cửa thị trường, chỉ số Dow Jones Industrial mất 122,36 điểm, tương ứng 1,2%, xuống 10.136,63 điểm. Cùng chịu mức sụt giảm 1,2%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 đóng cửa tại 1.089,41 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite co hẹp đà giảm về 0,9%, chốt tuần ở 2.257,04 điểm. Trên thị trường New York, cứ 3 mã cổ phiếu xuống giá mới có 1 mã tăng. Thống kê trong tháng 5, Dow Index điều chỉnh 7,9% - biên độ giảm rộng nhất kể từ năm 1940, S&P và Nasdaq lần lượt bốc hơi 8,2% và 8,3% giá trị.

Chứng khoán châu Âu khép lại tuần giao dịch khả quan. Phiên cuối tuần, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 hạ 0,3% vào chung cuộc sau khi giằng co giữa sắc xanh và đỏ tới 8 lần trong phiên, chốt tại 244,01 điểm. Như vậy sau 3 phiên tăng và 2 phiên điều chỉnh nhẹ, Stoxx 600 ghi thêm 2,9% vào quỹ điểm. Có 11 trên tổng số 18 thị trường chủ chốt khu vực đóng cửa ở mức điểm âm. Chỉ số FTSE 100 giảm nhẹ 0,1% xuống 5.188,43 điểm bất chấp ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nâng dự báo sự phục của chỉ số này đến cuối năm nay sẽ trong khoảng 5.800 điểm. Chứng khoán Pháp mất 0,3%, trong khi đó, bảng điện tử DAX 30 tăng 0,3%.

Tại châu Á, giới đầu tư tiếp tục hào hứng bắt đáy. Thị trường cổ phiếu đón nhận phiên phục hồi ngày thứ ba liên tiếp. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thăng hoa 1,5%, nới rộng bước tăng trong 3 ngày qua lên 4,2% - chuỗi hồi phục tốt nhất trong 7 tuần, chốt tại 113,45 điểm. Thống kê từ mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm được xác lập hôm 15/4, chỉ số này đã điều chỉnh 12% giá trị do những quan ngại xoay quanh cơn bão khủng hoảng nợ tại một số nước châu Âu.

Tại Tokyo, bầu không khí giao dịch sôi động diễn ra ngay từ lúc thị trường mở cửa. Phong vũ biểu Nikkei 225 nhảy vọt với biên độ tốt nhất trong 2 tuần, tăng 1,3%, leo lên ngưỡng 9.762,98 điểm. Như vậy, chỉ số này đang vững chắc bứt phá khỏi vùng đáy thấp nhất trong 6 tháng tại 9.400 điểm được thiết lập hôm đầu tuần.

Sắc xanh trải khắp trên hầu hết bảng điện tử các thị trường. Các chỉ số gồm S&P ASX 200 của Australia, HangSeng (Hong Kong) và Kospi của Hàn Quốc cùng ghi thêm vào quỹ điểm trong khoảng từ 1,8% đến 1,6%. Ở khu vực Tây Á, chứng khoán Ấn Độ khởi sắc 1,2%.

Chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan lần lượt bứt phá 1% và 0,7%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đi ngang, khi chỉ số tổng hợp Shanghai Composite không thay đổi so với lúc mở cửa tại 2.655,8 điểm. Hôm qua, đại diện của chính phủ Trung Quốc xác nhận cam kết tiếp tục đầu tư vào các tài sản neo bằng đồng euro.

Theo thống kê của Bloomberg, với 93 chỉ số chính của thị trường chứng khoán trên khắp thế giới, đã có tới 80 chỉ số giảm điểm trong tháng 5 bởi nỗi hoảng sợ về khủng hoảng tài khóa tại châu Âu.

Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ trong phiên giao dịch thứ Hai (31/5)

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm