Đây là giải truyền thống nội bộ, thường niên của Pháp Luật TP.HCM để tôn vinh những phóng viên có thành tích xuất sắc trong năm. Năm nay là năm thứ năm, báo trao tặng giải thưởng này.
Phóng viên Thanh Tùng là người có khả năng khái quát, đánh giá và phân tích tốt các vấn đề liên quan đến tố tụng. Trong năm qua phóng viên Thanh Tùng đã thực hiện nhiều loạt bài trọng điểm, có chiều sâu và sức lan tỏa như Hiến định nguyên tắc tranh tụng, Bất cập của Thông tư liên tịch 14 trong việc đấu giá kê biên tài sản để thi hành án, Trần ai phận con kiến kiện củ khoai… Từ phát hiện của phóng viên Thanh Tùng, anh Nguyễn Minh Sang (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được tòa minh oan sau chín tháng bị tạm giam và một lần bị tòa huyện kết án ba năm tù.
Phóng viên Nguyễn Duy Tính (trái) cùng phóng viên Nguyễn Thanh Tùng trong buổi lễ trao thưởng danh hiệu Cây bút xuất sắc năm 2013 của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HTD
Trong khi đó, Duy Tính được xem là phóng viên ở tốp có năng suất làm việc cao nhất của báo, năng nổ và có trách nhiệm trong phản ánh thời sự lĩnh vực y tế. Năm 2013, Duy Tính để lại dấu ấn qua hàng loạt bài viết liên quan hoạt động của các phòng khám Trung Quốc tại TP.HCM: Vụ phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân: Lòi ra hàng loạt sai phạm, Cấp cứu vì mổ trĩ ở phòng khám Trung Quốc, Thầy thuốc “dỏm” vào Việt Nam qua đường nào?, Đài tỉnh rôm rả quảng cáo phòng khám Trung Quốc. Duy Tính cũng xông xáo đột vào các vấn đề về cơ chế, chính sách, tham nhũng trong công tác khám, chữa bệnh: “Tắc đường” cấp chứng chỉ hành nghề y, “Lợi ích “nhóm” ở BV Chấn thương Chỉnh hình, Một giường năm người bệnh, Vaccine quá hạn: Lòng tham không giới hạn...
Phát biểu cảm xúc sau khi nhận được danh hiệu trên, cả hai phóng viên đều xúc động: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được danh hiệu Cây bút xuất sắc năm 2013. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu hơn trong nghề nghiệp của mình, vì lợi ích của độc giả, vì thương hiệu của tờ báo”.
MC