Phòng xử cười ồ vì lý do luật sư bào chữa cho sinh viên

Ngày 9–3, phiên xử sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ án đường dây đánh bạc qua mạng đối với 64 bị cáo chuyển qua phần tranh luận.

Công tố đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 24-30 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng tội này, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Các bị cáo đánh bạc bị đề nghị mức từ chín tháng đến ba năm tù.

Các bị cáo đang nghe công tố luận tội.

Các con bạc tham gia với đủ thành phần từ lao động tự do, nhân viên văn phòng, giám đốc công ty, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên, trình dược viên... bị hầu tòa.

Bào chữa cho bị cáo là sinh viên, luật sư đã làm cho cả phòng xử ồ lên khi đưa ra lý do bị cáo đánh bạc là do hoàn cảnh khó khăn, học phí đòi gấp, hy vọng đánh bạc để lấy tiền đóng… HĐXX phải nhắc nhở luật sư bào chữa đúng pháp luật, lấy căn cứ cho phù hợp.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, Dafabet là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để có thể tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt Nam mở nhiều tài khoản tại ngân hàng và thông qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền... 

Người chơi khi tham gia đánh bạc qua trang web này sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản và quy đổi tiền theo quy ước (cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng).

Tháng 12-2014, một đối tượng có tên Chris (quốc tịch Singapore và sinh sống tại Philippines) đã thuê Wong Boon Leong sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet với tiền công 3.000 đô Singapore mỗi tháng. Đến tháng 3-2015, Wong Boon Leong đã thuê Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. 

Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng này được trả công 1-4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở năm tài khoản. Đồng thời, Cúc đã thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để chuyển cho Wong Boon Leong sử dụng. Qua đó, mỗi tháng Cúc được trả 6 triệu đồng tiền công.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Tổng cộng, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên trang Dafabet. Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng cho thấy các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc gần 330 tỉ đồng. 

Từ tháng 3-2015 đến 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đô la Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…

Dự kiến chiều 13-3 HĐXX sẽ tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm