Phụ huynh thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ lớp 1, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Đông nói gì?

(PLO)- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hà Đông cho biết, dự kiến năm sau Trường Tiểu học Vạn Bảo sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh để giảm áp lực và phụ huynh bớt vất vả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thông tin hàng trăm phụ huynh bất chấp thời tiết oi nóng, xếp hàng từ 19h hôm trước đến 8h sáng 13-6 chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Vạn Bảo (Quận Hà Đông, Hà Nội) lãnh đạo Phòng GD&ĐT cho biết rất bất ngờ.

Theo đó, chiều 13-6, trao đổi với PV PLO, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông - cho biết khá bất ngờ với việc phụ huynh xếp hàng từ đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Vạn Bảo.

Theo bà Hằng, năm ngoái, nhu cầu của phụ huynh vào Trường Tiểu học Vạn Bảo không đông như năm nay và không có cảnh phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng ở cổng Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội) để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con. Ảnh: CTV

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng ở cổng Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội) để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con. Ảnh: CTV

Thông tin thêm, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, đối với lớp 1 trường không tổ chức thi tuyển. Trường lấy học sinh theo chỉ tiêu và những phụ huynh xếp hàng theo thứ tự từ 1 đến 200 sẽ mua được đơn dự tuyển vào trường.

Lý giải về việc không tổ chức bài kiểm tra như trước đây, bà Hằng cho rằng, trường không tổ chức bài kiểm tra vì nghĩ học sinh lớp 1 còn quá bé. Tuy nhiên, trước thực tế là nhu cầu của phụ huynh lớn nên dự kiến năm học sau, nhà trường sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh để giảm áp lực và vất vả cho phụ huynh.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học mới, trường Tiểu học Vạn Bảo chỉ tuyển sinh lớp 1 tổng 200 học sinh, chia cho 6 lớp. Ảnh: Phi Hùng

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học mới, trường Tiểu học Vạn Bảo chỉ tuyển sinh lớp 1 tổng 200 học sinh, chia cho 6 lớp. Ảnh: Phi Hùng

"Ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông rất mong các bậc phụ huynh yên tâm vì trên địa bàn quận có rất nhiều trường tiểu học được trang bị, đầu tư cơ sở vật chất mới và hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng tốt.

Các trường đều ở lân cận với Trường Tiểu học Vạn Bảo (bán kính từ 0,5 - 1km) để phụ huynh lựa chọn như Trường tiểu học An Hưng, Trường tiểu học La Khê, Trường Tiểu học Vạn Phúc, Trường Tiểu học Đoàn Kết, Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh...", bà Hằng thông tin.

Bà Hằng cho biết thêm, trong thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo quận tiếp tục tuyên truyền tới người dân về kế hoạch tuyển sinh của quận, có sự phân tuyến hợp lý, tiếp tục tham mưu về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Trường Tiểu học Vạn Bảo là trường công lập thuộc quận Hà Đông (Hà Nội), được thành lập năm 2020. Trường mới, cơ sở vật chất tốt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn với mức học phí dự kiến năm học 2023 - 2024 là 3,3 triệu đồng/tháng/học sinh (chưa bao gồm tiền ăn bán trú, đồng phục, xe đưa đón học sinh, học câu lạc bộ ngoài giờ).

Theo kế hoạch tuyển sinh, năm học 2023-2024 trường Tiểu học Vạn Bảo tuyển sinh lớp 1 tổng 200 học sinh, chia cho 6 lớp. Điều kiện nộp hồ sơ là trẻ sinh năm 2017, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Nguyên tắc xét tuyển là tuyển thẳng toàn bộ nếu hồ sơ dự tuyển thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu. Nếu số hồ sơ nhiều hơn, trường xét theo thứ tự thời gian nộp. Đây là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh chấp nhận xếp hàng xuyên đêm để giành suất vào lớp 1 cho con em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm