Phú Quốc xử lý nghiêm các công trình vi phạm trên biển

(PLO)- Lãnh đạo TP Phú Quốc khẳng định sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình có dấu hiệu lấn chiếm hành lang biển trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, lãnh đạo TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) dẫn đầu đoàn công tác của TP đến kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Qua kiểm tra tại phường An Thới và xã Hàm Ninh, đoàn công tác của TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phát hiện nhiều công trình xây dựng vi phạm. Ảnh: THY ANH

Qua kiểm tra tại phường An Thới và xã Hàm Ninh, đoàn công tác của TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phát hiện nhiều công trình xây dựng vi phạm. Ảnh: THY ANH

Tại Hòn Roi (thuộc phường An Thới), đoàn đã kiểm tra ba doanh nghiệp (DN) xây dựng trái phép trên rạn san hô, gồm: Ngọc Hiền Sea, Sea World và Á Châu. Qua kiểm tra, đoàn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để xử lý.

Tại Hòn Mây Rút Trong (thuộc phường An Thới) đoàn ghi nhận công trình lấn biển do Công ty TNHH MTV Minh Huy Phú Quốc làm chủ đầu tư, đang tiến hành xây dựng cầu kè, lấn chiếm hành lang biển. Đáng nói, công trình của Công ty này đã ba lần bị lập biên bản vi phạm, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

Còn tại ấp Cây Sao (thuộc xã Hàm Ninh) đoàn phát hiện có 18 Bungalow xây dựng trái phép trên vùng biển thuộc khu bảo tồn biển. Làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, đoàn yêu cầu dừng ngay hoạt động kinh doanh và tự tháo dỡ trả lại hiện trạng, Nếu vẫn không thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay đại phương cương quyết xử lý các công trình vi phạm, nhất là trong khu bảo tồn biển. Cụ thể, sẽ tiến hành trong tháng 8 và tháng 9-2022 sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình có dấu hiệu lấn chiếm hành lang biển và trên khu bảo tồn biển do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang nói: “Quan điểm của tỉnh là phải phục hồi hiện trạng ban đầu để đảm bảo các chức năng theo quy hoạch, đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần bảo tồn biển Phú Quốc. Thời gian tới, Khu bảo tồn biển Phú Quốc và các đơn vị liên quan sẽ làm việc lại với địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm trả lại hiện trạng ban đầu, thực hiện chức năng bảo tồn biển theo quy định".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm