Phương Tây lo bị Al Qaeda trả thù

Ngày 3-5, tỉnh trưởng tỉnh Nuristan (Afghanistan) thông báo nửa đêm ngày 2-5, 25 tay súng nước ngoài mang các quốc tịch Ả Rập, Chechnya và Pakistan đã bị lực lượng biên phòng Afghanistan bắn hạ trong khi xâm nhập từ Pakistan. Tỉnh trưởng nhận định rất có thể đây là hành động báo thù đầu tiên cho trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Cùng ngày, tổ chức Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Taiba ở Pakistan đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo đừng để cái chết của Bin Laden trở nên vô nghĩa.

Người phát ngôn của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tuyên bố sẽ trả thù cho Bin Laden. Những lời đe dọa trả thù cho Bin Laden xuất hiện tràn lan trên diễn đàn Internet của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Đêm 2-5, Thủ tướng Anh David Cameron đã họp Ủy ban Tình trạng khẩn cấp để đánh giá tác động của sự kiện trùm Bin Laden bị tiêu diệt đối với Anh. Các chuyên gia an ninh Anh nhận định các địa điểm du lịch, thương mại và chính trị ở Anh có thể sẽ là mục tiêu tấn công khủng bố.

Phương Tây lo bị Al Qaeda trả thù ảnh 1

Phương Tây lo bị Al Qaeda trả thù ảnh 2

Khu nhà biệt lập sang trọng nơi Bin Laden (ảnh dưới)  ẩn náu ở TP Abbottabad (Pakistan). Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vài giờ sau khi Bin Laden bị bắn chết, máy bay trực thăng của Mỹ đã đưa thi thể của Bin Laden từ TP Abbottabad (Pakistan) ra tàu sân bay USS Carl Vinson neo ở biển Ả Rập. Thi thể Bin Laden được vệ sinh sạch sẽ và cho vào túi. Sau khi thực hiện xong nghi thức Hồi giáo, túi thi thể được cho chìm xuống đáy biển.

Tuy nhiên, các tổ chức Hồi giáo như tổ chức Đền thờ lớn ở Paris (Pháp) hay Viện Nghiên cứu Al-Azhar ở Cairo (Ai Cập) đã chỉ trích Mỹ chôn cất Bin Laden không đúng nghi thức Hồi giáo vì đúng ra thi thể phải được chôn quay đầu về thánh địa Mecca và chỉ thủy táng khi người chết chết trên biển.

Ngày 2-5, Đô đốc hải quân Mỹ Edward Winters đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ phụ trách chiến dịch tiêu diệt Bin Laden dứt khoát không tiết lộ thông tin chiến dịch.

Bộ An ninh nội địa Mỹ đã chỉ đạo siết chặt an ninh. Bộ Ngoại giao Úc đã yêu cầu 155 đại sứ quán Úc cảnh giác cao độ, đặc biệt là các đại sứ quán ở Afghanistan và Trung Đông.

Việt Nam lên án hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức

Theo TTXVN, ngày 3-5, trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước cái chết của Bin Laden, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức.
Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị. Cũng theo bà Nga, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế nhằm loại trừ chủ nghĩa khủng bố.

ĐĂNG KHOA - H.DUY - ĐỨC LONG (Theo AP, Reuters, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm