Phường vận động chứ không buộc đóng các quỹ xã hội

Ai không đóng thì tổ trưởng yêu cầu phải đóng theo bản liệt kê này. Tổng cộng có bảy loại quỹ với số tiền hơn 200.000 đồng. Khi người dân đóng cho tổ trưởng, họ cũng không nhận được biên lai thu tiền của phường?

Ông Đàm Quang Huỳnh, khu phố 2,  phường 4,  quận Tân Bình, TP.HCM

Đại diện UBND phường 4, quận Tân Bình trả lời: Theo quy định của UBND TP.HCM, hiện nay chỉ có Quỹ phòng, chống lụt bão mới phải bắt buộc đóng nhưng chỉ áp dụng đối với người ở độ tuổi lao động với mức 5.000 đồng/người/năm. Tất cả các loại quỹ còn lại như quỹ an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ trẻ em… đều thu theo hình thức vận động trên nguyên tắc tự nguyện. Mức vận động tùy vào điều kiện mỗi nơi chứ không quy định cụ thể. Người dân sẽ đóng tiền cho tổ trưởng. Tổ trưởng tiếp nhận và thông qua phường để sau đó phường xuất biên lai theo quy định của Bộ Tài chính.

VÕ HÀ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm