Quá cực để được thi hành án

Ông Hoàng Văn Chức (ấp Đông Minh, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cho biết năm 2004, ông mua một nền đất ở quận Bình Tân (TP.HCM) của ông B. với giá 200 triệu đồng. Ông B. hứa khi nào quận cho tách thửa thì sẽ làm thủ tục cho ông. Năm 2009, quận cho phép đất trong khu vực nền đất mà ông B. bán cho ông được tách thửa. Ông yêu cầu ông B. làm thủ tục ra sổ cho mình thì mới phát hiện nền đất ông mua đã đứng tên người khác. Năm 2011, ông khởi kiện và được TAND quận Bình Tân chấp nhận sự thỏa thuận giữa hai bên, buộc ông B. phải trả cho ông gần 300 triệu đồng cùng tiền lãi chậm thi hành án (THA). Sau một thời gian ông B. không tự nguyện giao tiền, ông đã nộp đơn yêu cầu THA. Ngày 2-4-2013, Chi cục THA dân sự quận Bình Tân ra quyết định THA nhưng đến nay vụ việc của ông vẫn chưa được thi hành.

Ông Chức buồn rầu vì vụ việc của ông chậm thi hành khiến ông bị thiệt thòi. Ảnh: NH

“Tôi ở Xuân Lộc, Đồng Nai đi đến THA quận Bình Tân là quá xa xôi và cực khổ. Vậy mà tôi phải tới lui nhiều lần nhưng vẫn chưa xong. Chấp hành viên cứ hứa hết lần này đến lần khác. Lúc thì chấp hành viên bảo ông B. có cam kết trả tiền cho tôi, yêu cầu tôi chờ một thời gian nữa. Lúc thì chấp hành viên nói bận việc này việc kia. Trong vụ việc này, tôi đã cố gắng tìm đủ mọi cách để chứng minh tài sản ông B. thừa khả năng THA nhưng chấp hành viên không quyết liệt. Tôi thấy cơ quan THA làm như vậy là gây thiệt thòi cho tôi” - ông Chức trăn trở.

Ông Nguyễn Đức Chon, chấp hành viên Chi cục THA dân sự quận Bình Tân, cho biết: “Lúc đầu, khi nhận được đơn yêu cầu THA của ông Chức, chúng tôi mời ông B. lên làm việc và ông này đã viết giấy cam kết tự nguyện THA. Tuy nhiên, sau đó ông B. không thực hiện theo lời cam kết. Tiếp theo, chúng tôi phải mất thêm thời gian gửi yêu cầu xác minh tài sản của ông B. đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Qua xác minh được biết ông B. hiện có ba căn nhà trong đó có hai căn đang thế chấp ngân hàng. Tính ra, giá trị tài sản của ông B. lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà ông phải THA nên chúng tôi phải có thêm thời gian xem xét, cân nhắc để đưa ra kế hoạch kê biên tài sản. Dự kiến việc kê biên tài sản của ông B. để đảm bảo THA cho ông Chức sẽ được tiến hành vào cuối năm nay”.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm