1. Trường hợp quà tặng là tiền mặt (không phải là kiều hối) thì có chịu thuế thu nhập cá nhân không?
cuongn@yahoo.com
Trả lời: Theo khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản mới là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp nhận được tiền mặt thì không phải đóng thuế.
2. Khi thành lập công ty kinh doanh hoa lan cây kiểng (trồng và bán trực tiếp), những khoản thu nhập đó có phải đóng thuế và có được miễn thuế hay không?
Nguyen Tan Xam (332/133 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp)
Trả lời: Trường hợp của bạn không thuộc 14 khoản thu nhập được miễn thuế tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.
3. Khi tính giảm trừ gia cảnh của người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cơ quan chi trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho từng lần phát sinh thu nhập hay khi quyết toán năm sẽ tính thu nhập bình quân/tháng rồi tính thuế thu nhập cá nhân năm?
Thúy Phượng (langtangnhu@yahoo.com)
Trả lời: Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, hàng tháng cơ quan chi trả thu nhập sẽ thực hiện tạm giảm trừ cho người nộp thuế và người phụ thuộc theo kê khai, tính ra số thuế phải nộp, khấu trừ và nộp vào ngân sách nhà nước. Cuối năm, cơ quan chi trả tổng hợp thu nhập và thực hiện quyết toán cho các cá nhân làm việc tại đơn vị mình.
| Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn |
ÁI PHƯƠNG ghi