Quận 1, TP.HCM sẽ đẩy mạnh chương trình phân loại rác tại nguồn

(PLO)- Năm 2024, quận 1, TP.HCM sẽ duy trì 199 điểm xanh - sạch - đẹp, cải tạo, nâng cấp và phát triển mới 20 mảng xanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận; tổng kết việc thực hiện Chương trình liên tịch phối hợp giám sát, phản biện xã hội giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 1 năm 2023.

phan-loai-rac-1uan-1_ky-ket-quan-1.jpg
Chương trình liên tịch phối hợp giám sát, phản biện xã hội giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 1 năm 2023. Ảnh HOÀNG HIẾU

Một trong những công tác mà MTTQ VN quận 1 cho biết sẽ thực hiện trọng tâm trong năm 2024 là phối hợp triển khai tốt công tác “Bảo vệ môi trường”. Cụ thể là thực hiện tốt chương trình “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa”.

Bên cạnh đó, quận sẽ phát động chương trình “Môi trường xanh trên địa bàn Quận 1” duy trì 199 điểm xanh - sạch - đẹp; cải tạo, nâng cấp và phát triển mới 20 mảng xanh. Quận cũng phối hợp tổ chức lấy ý kiến công nhận quận, phường đô thị văn minh.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, cho biết: Trong năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Quận ủy để thực hiện thành công kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội, mang lại những kết quả tích cực.

Nói về triển khai công tác năm 2024, bà Phạm Thị Ngọc Minh cho biết, quận sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, quận cũng sẽ củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ dư luận xã hội trong công tác nắm bắt, phản ánh tình hình của người dân.

"Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cũng sẽ phối hợp triển khai tốt công tác “Bảo vệ môi trường”, “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, “Chống rác thải nhựa”...Cạnh đó, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Vì Người nghèo” gắn với nhiệm vụ “Giảm nghèo bền vững”, “Tháng cao điểm Vì người nghèo” lồng ghép sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày cùng hành động Vì Người nghèo” của quận."- bà Minh nói.

Dịp này, chương trình liên tịch phối hợp giám sát, phản biện xã hội năm 2024 cũng đã được ký kết. Đây là sự phối hợp giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận 1, nhằm mục đích thực hiện đúng các đề án giai đoạn 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm