Quận 7, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn tách nhựa để tái chế

(PLO)- Quận 7, TP.HCM tổ chức ngày hội tách nhựa để tái chế nhằm giới thiệu một quy trình toàn diện từ phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa, đến sản xuất bao bì từ nhựa tái chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, UBND quận 7, TP.HCM phối hợp cùng Unilever Việt Nam tổ chức ngày hội thí điểm “tách nhựa để tái chế” tại quận 7.

Ngày hội thí điểm “tách nhựa để tái chế” tại quận 7, TP.HCM.

Ngày hội thí điểm “tách nhựa để tái chế” tại quận 7, TP.HCM.

Ngày hội nhằm khởi động chương trình hợp tác mang mô hình kinh tế tuần hoàn vào đời sống thông qua nâng cao nhận thức của người dân và xây dựng, duy trì thói quen phân loại rác nhựa tại nguồn trên địa bàn quận, từ đó tạo nền tảng để mô hình được lan rộng khắp TP.HCM và trên toàn quốc trong thời gian tới.

Ngày hội đã giới thiệu một quy trình toàn diện từ phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa, đến sản xuất bao bì từ nhựa tái chế (PCR) để người dân hiểu rõ hơn khái niệm kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, tại đây người dân có thể thực hành phân loại rác nhựa ngay tại sự kiện thông qua các trò chơi, hoạt động đổi rác nhựa lấy quà.

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND quận 7, chia sẻ: Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được quận quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực như phân loại rác tại nguồn và các hoạt động khác để tạo môi trường xanh, sạch. Vì vậy nên tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận được đảm bảo, công tác tổng vệ sinh được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phân loại rác tại nguồn, thực hiện thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa để góp phần bảo vệ môi trường, quận đồng hành cùng công ty tham gia ngày hội thí điểm “tách nhựa để tái chế” để góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức và sự hưởng ứng của cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm