Quan chức ngoại giao Nga: Hy vọng Mỹ thận trọng để giữ quan hệ hai nước

(PLO)- Quan chức ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng Mỹ đủ thận trọng để ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp và quan hệ hai nước bị cắt đứt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 23-12 đăng tải nội dung phỏng vấn ông Alexander Darchiyev, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga liên quan quan hệ Nga và Mỹ.

Trao đổi với TASS, ông Darchiyev cho biết rằng Nga hy vọng Mỹ sẽ đủ thận trọng để ngăn chặn căng thẳng giữa hai nước leo thang đến mức đối đầu trực tiếp.

Ông Alexander Darchiyev, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TWITTER

Ông Alexander Darchiyev, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TWITTER

"Người ta chỉ có thể hy vọng rằng Washington sẽ lắng nghe tiếng nói của lý trí và không để tình hình leo thang đến mức đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Nếu không, viễn cảnh quan hệ ngoại giao bị cắt đứt sẽ trở thành hiện thực, với mọi hậu quả phải gánh chịu” – ông Darchiyev cảnh báo.

“Chúng tôi không tìm cách cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành động khiêu khích ác ý khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác” – ông Darchiyev nêu quan điểm của Nga.

Theo ông Darchiyev, Mỹ và Nga sẽ phải nói chuyện và thương lượng, nhưng để làm được như vậy, thì Washington phải từ bỏ giọng điệu cứu rỗi và kẻ cả vốn không phù hợp trong hoàn cảnh ngày nay.

Quan chức Nga cũng nhắc nhở bà Lynn Tracy, người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Nga, không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga dưới chiêu bài làm việc với xã hội dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm