Quân khu 7 luôn tạo điều kiện để báo chí tác nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng

Chiều 18-2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cùng đó cơ quan Tuyên giáo các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2021. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cuộc sống sinh hoạt học tập, công tác của bộ đội ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…

Tướng Trung, nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp thông tin để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên công tác phối hợp tuyên truyền luôn gắn kết chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Theo đó, các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, đặc biệt là các chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các hoạt động phòng chống dịch, cứu dân được phản ánh toàn diện, trung thực trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Quân khu 7 luôn “trung với Đảng, hiếu với dân”, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm