Quận Phú Nhuận, Đại diện ngành điện chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6

(PLO)- Đoàn công tác của ngành điện và quận Phú Nhuận mong muốn thời gian tới sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với báo Pháp Luật TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, đoàn công tác của Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022).

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi số. Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đánh giá cao quyết tâm của EVN trong chuyển đổi số, đồng thời cho biết báo Pháp Luật TP.HCM cũng đang xây dựng đề án chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc cũng như sự phát triển của cơ quan.

Đoàn công tác của Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM chúc mừng ngày 21-6 báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đoàn công tác của Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM chúc mừng ngày 21-6 báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Phước chia sẻ trong quá trình chuyển đổi số, báo Pháp Luật TP.HCM cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Vấn đề đầu tiên theo ông Phước là chuyển đổi số là một quá trình rất mới và khác biệt, đòi hỏi nhiều nỗ lực. Thứ hai, tư duy, quan điểm của đội ngũ nhân lực của báo cũng phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Thứ ba đó là tài chính để phục vụ cho xây dựng, thay đổi các công nghệ hỗ trợ công tác làm báo.

Đoàn công tác của ngành điện trao đổi với Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đoàn công tác của ngành điện trao đổi với Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Bùi Việt Hà, Phó Trưởng ban truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ về những vấn đề liên quan ngành điện. Ông Hà hy vọng báo sẽ đồng hành, hỗ trợ cho ngành điện nói chung, EVN nói riêng trong thời gian tới.

Đáp lại, ông Mai Ngọc Phước bày tỏ trân trọng những đóng góp của ngành điện và hoan nghênh tinh thần cởi mở của các lãnh đạo ngành điện với báo chí, và hy vọng EVN sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cũng mong muốn lãnh đạo ngành điện sẽ chia sẻ cởi mở, đầy đủ thông tin cho báo chí để tránh những thông tin lan truyền thiếu chính xác và chưa đầy đủ.

Đoàn công tác của Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đoàn công tác của Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

. Cùng ngày, đoàn công tác của Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6.

Thay mặt ban lãnh đạo quận Phú Nhuận, bà Trần Thị Mai Lý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận cảm ơn báo đã đưa tin chính xác, kịp thời những chính sách, hoạt động của quận, đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Bà Lý bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng gắn kết, báo sẽ tiếp tục thông tin về các chính sách, hoạt động của quận đến với người dân.

Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận (trái) trao đổi với ông Mai Ngọc Phước,Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận (trái) trao đổi với ông Mai Ngọc Phước,Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đáp lại, ông Mai Ngọc Phước hoan nghênh quận đã có nhiều hoạt động và ban lãnh đạo quận rất công khai, cởi mở để báo có thể đưa thông tin đến người dân kịp thời, đầy đủ.

Ông cũng mong muốn hai bên cùng hợp tác gắn bó để đưa thông tin đến với bạn đọc như việc gỡ vướng cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho người dân… của quận Phú Nhuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm