Quận Phú Nhuận sáp nhập 4 phường thành 2 phường

Chiều 8-12, Đoàn đại biểu quốc hội (QH) TP.HCM có buổi làm việc với UBND quận Phú Nhuận và UBND các phường 11, 13 về giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Uỷ ban thường vụ QH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Tham dự hội nghị có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu QH TP; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP và một số lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận, lãnh đạo các phường 11, 13.

Lãnh đạo phường 13, quận Phú Nhuận trình bày các vấn đề xoay quanh việc sáp nhập. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trước đó đoàn đã có làm việc với UBND quận 4 và quận 5 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

“Cơ bản sau khi sắp xếp, đến thời điểm hiện nay, các phường đã đi vào hoạt động ổn định. Hầu hết ở các phường, đội ngũ cán bộ đã được bố trí sắp xếp sớm hơn” - bà Tuyết nói.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Đăng Ái, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, cho biết quận Phú Nhuận đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ QH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, tổ chức các buổi làm việc sâu, kỹ với các hướng dẫn rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận trình bày phương án bố trí lực lượng sau sáp nhập. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ông Ái, hiện 15 phường của quận đều chưa đạt chỉ tiêu về diện tích tự nhiên theo quy định, 12/15 phường chưa đạt tiêu chí về tiêu chuẩn quy mô dân số (15.000 người trở lên). Số phường đã thực hiện sắp xếp xong trong giai đoạn 2019-2021 là bốn phường. Trong đó, phường 12 và 14 thuộc diện bắt buộc sắp xếp, phường 11 và 13 là hai phường liền kề có ảnh hưởng bởi việc sắp xếp.

Về trụ sở làm việc sau khi sáp nhập, trụ sở UBND phường 11 sẽ được bố trí dựa trên trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND phường 11 cũ.

Trụ sở Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường sẽ sử dụng trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND phường 12 cũ. Công an phường sẽ sử dụng trụ sở của Công an phường 11 cũ, Ban chỉ huy quân sự phường sử dụng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 12 cũ.

Đối với phường 13, sử dụng trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND phường 13 cũ. Đảng uỷ - Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường dùng trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND phường 14 cũ. Công an phường dùng trụ sở Công an phường 14 cũ, Ban chỉ huy quân sự phường sử dụng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 14 cũ.

Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đã tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức, người lao động không chuyên trách. Nguồn ngân sách tiết kiệm được sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là gần 2,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm