Quảng Bình: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ để dân xây lụi 60 căn nhà

(PLO)- Các cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đang vào cuộc kiểm tra, xử lý bước đầu những sai phạm liên quan đến việc xây lụi 60 căn nhà tại xã Quảng Hưng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, huyện này đang tiến hành thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý những sai phạm về xây dựng xảy ra tại xã Quảng Hưng mà PLO đã phản ánh.

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quảng Trạch, Tổ trưởng tổ liên ngành, cho biết: “Hiện tại, huyện đã nhận được báo cáo về tình trạng này từ UBND xã Quảng Hưng.

Tuy nhiên, báo cáo này chưa cụ thể, chi tiết từng trường hợp vi phạm. Do đó, theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện sẽ tiến hành thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, rà soát cụ thể."

Tổ liên ngành và chính quyền địa phương bắt đầu tháo dỡ một số công trình xây dựng lụi. Ảnh: BT.

Tổ liên ngành và chính quyền địa phương bắt đầu tháo dỡ một số công trình xây dựng lụi. Ảnh: BT.

Trên cơ sở kiểm tra của tổ sẽ làm rõ các trường hợp vi phạm thuộc các ngành, lĩnh vực nào để có hướng tham mưu cho các phòng, ban xử lý theo quy định của pháp luật.

Nói về trách nhiệm của cán bộ quản lý địa phương khi để xảy ra tình trạng này, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay, trước mắt huyện đã xử lý, tháo dỡ một số công trình sai phạm. Quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của những người liên quan.

Một nhà đang xây lụi dang dở. Ảnh: BT.

Một nhà đang xây lụi dang dở. Ảnh: BT.

“Sau khi báo chí phản ánh, tôi đã chỉ đạo xã báo cáo và trước mắt tháo dỡ một số công trình sai phạm. Đồng thời, thành lập tổ tiếp tục rà soát lại tất cả các trường hợp vi phạm để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn về trách nhiệm quản lý, do tình trạng này diễn ra ở nhiều thời kỳ nên sai phạm ở thời kỳ nào thì người ở thời kỳ đó phải chịu trách nhiệm. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm” - ông Thanh nói.

Tính đến ngày 12-7, theo ghi nhận của PLO có khoảng 12 công trình xây dựng lụi tại địa bàn xã Quảng Hưng được chính quyền địa phương tháo dỡ và vận động người dân tự tháo dỡ (chủ yếu tập trung dọc tuyến Quốc lộ 1A).

Các công trình tháo dỡ chủ yếu là nhà tạm, hàng rào bê tông dây thép gai dọc hành lang Quốc lộ 1A. Riêng nhiều nhà dân được xây dựng to, kiên cố huyện này đang tìm hướng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm