Quảng Nam muốn xây đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam thống nhất chủ trương xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng đền thờ phải gắn với quy hoạch chung của tỉnh và theo hướng xã hội hoá
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đề án xây dựng Đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước tại tỉnh này.

“Hiện nay đang xây dựng quy trình, thủ tục và tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm phù hợp nhất”, ông Hồng thông tin.

Trước đó, ông Phan Văn Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam ký ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước tại tỉnh này.

Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Nội dung thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã họp và thống nhất chủ trương xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng đề án cụ thể trình Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam lưu ý việc xây dựng đền thờ phải gắn với quy hoạch chung của tỉnh và theo hướng xã hội hoá.

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Quảng Nam được biết đến là đất học, đất khoa bảng. Nơi đây là quê hương của nhiều nhân tài học rộng, đỗ cao, quê hương của nhiều vị anh hùng dân tộc qua các thời kỳ, những con người làm rạng danh đất Quảng như: Phạm Phú Thứ, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Hoàng Diệu, Phan Chu trinh, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Cao Vân…

Năm 2021, tỉnh này tổ chức sự kiện kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm