Những điều cần biết khi đến tham quan Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

(PLO)- Bảo tàng TP Cần Thơ thông tin về những điều cần biết như thời gian phục vụ, trang phục, nơi gửi xe và nhiều quy định khác khi du khách đến tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảo tàng TP Cần Thơ đã đưa ra thông tin về thời gian mở cửa phục vụ và nội quy tham quan Đền thờ Vua Hùng.

Dịp Lễ giỗ Tổ vừa qua có rất nhiều người đã đến Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ để chiêm bái và chụp nhiều bức hình đẹp. Ảnh: NHẪN NAM

Dịp Lễ giỗ Tổ vừa qua có rất nhiều người đã đến Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ để chiêm bái và chụp nhiều bức hình đẹp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Riêng thứ hai, Đền chính đóng cửa để cơ quan chuyên môn thực hiện công tác bảo quản tư liệu, hiện vật.

Khách đến tham quan, viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ cần đảm bảo trang phục kín đáo, lịch sự; Dừng, gửi xe, đậu xe đúng nơi quy định, tuân theo nội quy và sự hướng dẫn của nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Đền thờ Vua Hùng; Không mang vũ khí, chất dễ cháy nổ, chất độc hại, đồ vật cồng kểnh và vật cấm khác vào Đền thờ Vua Hùng; Không hút thuốc lá trong gian thờ và khu vực trưng bày hiện vật tại Đền thờ Vua Hùng.

Cạnh đó, khách tham quan không leo trèo, tự ý mở cổng, di dời đồ thờ tự, hiện vật và làm hư hại hoặc xâm phạm đến tài sản, vật dụng trong khuôn viên Đền thờ; Giữ gìn trật tự và vệ sinh chung, không viết, vẽ, dán lên tường, cột, đồ thờ tự, hiện vật, ghế đá, cây xanh…; Không gây gổ, đánh nhau, đá banh, hái hoa, bẻ cành, nhổ cây kiểng, xả rác; Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thả súc vật, phóng uế bừa bãi…

Từ ngày 7 đến 11-4, đã có hơn 70.000 lượt người đến tham quan, chiêm bái tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Từ ngày 7 đến 11-4, đã có hơn 70.000 lượt người đến tham quan, chiêm bái tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời không tuyên truyền thông tin sai lệch về những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, không sử dụng tài liệu, ấn phẩm có nội dung mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hoạt động có nội dung mê tín dị đoan, không thực hiện những vấn đề trái quy định pháp luật hiện hành trong khuôn viên Đền thờ.

Ngoài ra, thời gian nghiên cứu, học tập, tham quan, sinh hoạt, vui chơi trong Đền thờ Vua Hùng phải chấp hành đúng giờ quy định. Bất kỳ tổ chức, cá nhân vi phạm nội quy hoặc có hành vi phá hoại Đền thờ Vua Hùng tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Khách tham quan có yêu cầu thuyết minh hướng dẫn, nghiên cứu, học tập cần liên hệ viên chức đang làm việc tại đền Thờ Vua Hùng.

Đôi nét về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ

Đền Thờ Vua Hùng TP Cần Thơ được tổ chức khánh thành vào ngày 6-4-2022 và chính thức phục vụ khách tham quan từ ngày 7-4-2022.

Trong các ngày từ 7 đến 11-4, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ đã đón hơn 70.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan.

Đền chính thiết kế cách điệu hình 18 cánh cung tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng. Ảnh: NHẪN NAM

Đền chính thiết kế cách điệu hình 18 cánh cung tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng. Ảnh: NHẪN NAM

Đền thờ Vua Hùng chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18-6-2019. Công trình có diện tích 4 ha. Cổng chính nằm trên đường Đặng Văn Dầy, khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Công trình có các hạng mục chính như Đền thờ chính, Nhà bia, Nghi môn, Nhà điều hành, sân đường, cây xanh, thảm cỏ…

Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho triết lý “trời tròn đất vuông”, 18 cánh cung bao quanh đền chính tượng trưng 18 đời Vua Hùng. Bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm