Quảng Ngãi: Ba người mất tích do lật thuyền giữa dòng nước chảy xiết

Ngày 24-10, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lượng lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích ba nạn nhân bị lật thúng, mất tích.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 24-10, ba ngư dân gồm Nguyễn Tấn Nô, Bùi Đức Sự (cùng 14 tuổi) và Nguyễn Thái (25 tuổi, cùng ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bơi thuyền thúng trên khu vực biển Sa Cần (xã Bình Chánh) thì bị lật thuyền, cả ba mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Bình Chánh cùng các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường tiến hành tìm kiếm.

Khu vực biển Sa Cần, nơi ba người gặp nạn. Ảnh: TN

Theo ông Đồng, lực lượng chức năng chủ yếu tìm kiếm ở khu vực ven bờ, không có phương tiện ra ngoài. Hiện khu vực này nước vẫn đang chảy xiết, công tác tìm kiếm được triển khai nhưng phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia.

Cũng trong ngày 24-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cho biết, đã cứu hộ thành công chín ngư dân và một tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 23-10, tàu cá QNg 98566TS do ông Lê Chiên (59 tuổi, ngụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trên đường từ cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) đến khu vực cửa biển Sa Kỳ thì hỏng máy, trôi tự do.

Do sóng to, tàu bị trôi dạt vào bãi đá ngầm cách biển Sa Kỳ khoảng 1 hải lý, thân tàu bị bể. Nhận tin báo, lựcl ượng chức năng đã tiếp cận, cứu hộ thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm