Quảng Ngãi: Đình nơi có Yoni từ thế kỷ XI được công nhận là di tích lịch sử

(PLO)- Đình làng Điền Trang là nơi phát hiện một Yoni của người Chăm mà theo xác định là có từ thế kỷ 11, xa xưa nhất so với các Yoni được tìm thấy ở Quảng Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã ký quyết định công nhận Đình làng Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa là di tích lịch sử cấp tỉnh với khu vực bảo vệ hơn 632 m2.

quang-ngai-dinh-dien-trang_1.jpg
Đình Điền Trang sau khi được tôn tạo

Tại khuôn viên đình làng Điền Trang, ngoài đình làng thờ các tiền hiền còn có dinh thờ ngài Huy Hạ Xích Y (một bộ tướng của Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán- người được cử trấn nhiệm vùng thừa tuyên Quảng Nam ) mà tương truyền vào thế kỷ XV, dưới triều vua Lê Trung Hưng, ông đã giao cho bộ tướng Huy Hạ Xích Y trực tiếp tiến hành chia tách đất làng La Châu để lập làng mới Điền Trang.

quang-ngai-dinh-dien-trang2.jpg

Trong ảnh (từ phải qua): Ông Xa Đồng Dũng, ông Bùi Tá Hựu, ông Bùi Hữu Nhàng và ông Lê Vinh Quang, những người góp công tôn tạo đình và phát hiện yoni từ thế kỷ XI. Ảnh: VÕ QUÝ

Tại đình làng Điền Trang tháng 10-2021, trong khi tôn tạo đình làng do dân làng và những người con của quê hương làm ăn thành đạt đóng góp kinh phí, dân làng phát hiện một Yoni của người Chăm.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, yoni có từ thế kỷ XI, xa xưa nhất so với các yoni được tìm thấy ở Quảng Ngãi và một số trụ cột của đình làng.

Hiện vật đang được bảo tồn ở địa phương.

quang-ngai-dinh-dien-trang_2.jpg
Một góc Đình Điền Trang sau khi được tôn tạo

Theo quyết định, tỉnh giao các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm