Quảng Ninh: Ngư dân sẵn sàng ra khơi sau Bão số 1

(PLO)- Nhiều ngư dân đang vá lưới, sơn lại thuyền, tàu để chuẩn bị ra khơi sau cơn bão số 1.
Theo ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh ngày 19-7, thời tiết đã không còn mưa sau cơn bão số 1.

Theo ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh ngày 19-7, thời tiết đã không còn mưa sau cơn bão số 1.

Tại cảng biển thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các tàu cá vẫn neo đậu rất đông đúc.

Tại cảng biển thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các tàu cá vẫn neo đậu rất đông đúc.

Khu vực neo đậu tàu, thuyền tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, hàng trăm chiếc tàu, thuyền nằm bất động ở cửa sông Tiên Yên.

Khu vực neo đậu tàu, thuyền tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, hàng trăm chiếc tàu, thuyền nằm bất động ở cửa sông Tiên Yên.

Theo ngư dân, vài ngày nay, họ đã cho thuyền, tàu về đây để neo đậu tránh bão số 1.

Theo ngư dân, vài ngày nay, họ đã cho thuyền, tàu về đây để neo đậu tránh bão số 1.

Vào buổi chiều, khu vực cửa sông Tiên Yên sẽ có thủy triều sẽ dâng cao, tạo điều kiện cho thuyền tàu có thể rời bến neo đậu ra khơi.

Vào buổi chiều, khu vực cửa sông Tiên Yên sẽ có thủy triều sẽ dâng cao, tạo điều kiện cho thuyền tàu có thể rời bến neo đậu ra khơi.

Trên thuyền, nhiều người dân đang chuẩn bị vá lại lưới cho những lần đánh cá tiếp theo.

Trên thuyền, nhiều người dân đang chuẩn bị vá lại lưới cho những lần đánh cá tiếp theo.

Bà Bùi Thị Nga (52 tuổi) cho biết bà đang chuẩn vá lại lưới đánh cá để bà cùng gia đình sẽ ra khơi đợt đầu tiên sau cơn bão số 1.

Bà Bùi Thị Nga (52 tuổi) cho biết bà đang chuẩn vá lại lưới đánh cá để bà cùng gia đình sẽ ra khơi đợt đầu tiên sau cơn bão số 1.

Nghe tin cơn bão 1 đã đi qua không ảnh hưởng nhiều đến người và tài sản và Nga rất vui mừng phấn khởi.

Nghe tin cơn bão 1 đã đi qua không ảnh hưởng nhiều đến người và tài sản và Nga rất vui mừng phấn khởi.

"Là ngư dân, mỗi khi nghe có bão ai cũng lo lắng cả, may mắn đợt này bão tan sớm, lại không ảnh hưởng trực tiếp đến những người làm nghề chài lưới như chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn. Hy vọng bình an sẽ tới với tất cả mọi gia đình" - bà Nga chia sẻ.

"Là ngư dân, mỗi khi nghe có bão ai cũng lo lắng cả, may mắn đợt này bão tan sớm, lại không ảnh hưởng trực tiếp đến những người làm nghề chài lưới như chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn. Hy vọng bình an sẽ tới với tất cả mọi gia đình" - bà Nga chia sẻ.

Những tấm lưới đang được bà Nga vá lại để đảm bảo chắc chắn cho lần ra khơi sắp tới.

Những tấm lưới đang được bà Nga vá lại để đảm bảo chắc chắn cho lần ra khơi sắp tới.

Cách đó không xa, những người đàn ông cũng đang sơn sửa lại thuyền của mình. Trên khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ.
Cách đó không xa, những người đàn ông cũng đang sơn sửa lại thuyền của mình. Trên khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ.
Những thuyền, tàu đã sẵn sàng lênh đênh trên biển nhiều ngày sau cơn bão số 1.

Những thuyền, tàu đã sẵn sàng lênh đênh trên biển nhiều ngày sau cơn bão số 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm