Quảng Ninh: Nhiều tuyến phố, khu dân cư ngập sâu sau trận mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận mưa lớn kéo dài ngày 24-9 đã khiến nhiều địa phương tại Quảng Ninh chìm trong nước, trong đó TP Cẩm Phả có điểm nước ngập ngang bụng, phụ huynh phải vào tận lớp để cõng con qua sân trường mênh mông nước.

Tại TP Cẩm Phả, trận mưa lớn vào tầm trưa kéo dài nhiều giờ thời điểm triều cường khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực Cửa Ông chìm sâu trong nước. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập lụt khiến cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông gặp khó khăn.

Sân trường tiểu học Trần Quốc Toản ngập sâu trong nước thời điểm hết giờ học. Ảnh CTV

Khu vực Trường tiểu học Trần Quốc Toản, sân trường mênh mông nước, nước mưa dâng cao ngang bụng nên các phụ huynh phải lội nước vào tận lớp để kiệu con trên vai để đưa ra khu vực cổng trường. Trước tình hình này, đơn vị quân đội đóng quân ngay cạnh trường học đã phải huy động xe tải quân sự đưa học sinh ra phía bên ngoài.

Thậm chí, người dân còn đưa cả thuyền gỗ tới khu vực cổng trường, lực lượng chức năng cùng thầy cô giáo giúp phụ huynh đưa các cháu học sinh lên thuyền đưa ra cổng trường. Trên đường phố có cháu nhỏ được cha mẹ cho vào trong chậu nhựa để di chuyển trên đường phố ngập sâu trong nước.

Phụ huynh lội nước vào lớp cõng học sinh trên vai đưa ra cổng. Ảnh CTV

Tại phường Quang Hanh nước mưa từ trên cao đổ xuống đã gây ngập cục bộ trên quốc lộ 18 tại km6 và km12.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả cho hay lượng mưa quá lớn khiến các hệ thống thoát nước quá tải, hơn nữa mưa làm trôi đất đá trên đồi xuống tràn xuống cống chặn bớt dòng chảy dẫn đến ngập lụt cục bộ. TP Cẩm Phả đã huy động lực lượng mở toàn bộ nắp cổng ở khu vực ngập lụt khơi dòng chảy để cho nước thoát nhanh.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt tại TP Cẩm Phả sau trận mưa lớn, ảnh: CTV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm