Quốc hội Iraq lại hoãn họp vì chia rẽ

Phiên họp Quốc hội dự kiến vào ngày 8-7 đã bị hoãn đến ngày 12-8 do các nghị sĩ không đạt được nhất trí về chủ tịch Quốc hội. Dự kiến phiên họp này sẽ bầu ra chủ tịch Quốc hội, sau đó bầu tổng thống để tổng thống chỉ định thủ tướng nhằm xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc theo yêu cầu của Mỹ.

Trên chiến trường, theo ghi nhận của AFP, tình hình vẫn giậm chân tại chỗ. Quân đội chính phủ vẫn không ngăn được đà tiến công của phiến quân cho dù Mỹ đã điều động cố vấn quân sự đến Iraq, Nga đã giao máy bay cho Iraq và dân quân dòng Shiite tăng cường hợp sức với quân đội.

Người phát ngôn của Thủ tướng Nouri al-Maliki thông báo ngày 7-7, tướng Najm Abdallah Sudan tư lệnh lữ đoàn số 6 đã tử trận trong một vụ ném bom cách thủ đô Bangdad khoảng 20 km. Đêm 6-7, bốn người chết và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát tại quán cà phê ở khu phố có đông tín đồ dòng Shiite. Hơn một tuần nay, quân đội đã bao vây đánh rốc nhưng vẫn không chiếm lại được TP Tikrit ở miền Bắc.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm