Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hậu Giang bị ngập, lưu thông khó khăn

(PLO)- Quốc lộ 1 đoạn từ TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đến huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có nhiều đoạn ngập sâu, cạnh đó đang có công trình thi công mở rộng quốc lộ nên rất khó khăn cho lưu thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến tình hình ngập trên Quốc lộ 1 làm ảnh hưởng đi lại của bà con, ngày 13-10, trao đổi qua điện thoại, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông (ATGT) các địa phương tăng cường đảm bảo trật tự ATGT cho người dân.

Quốc lộ 1 đoạn từ TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đến huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có nhiều đoạn ngập sâu, cạnh đó đang có công trình nên rất khó khăn cho lưu thông. Ảnh: PHẠM TRINH

Quốc lộ 1 đoạn từ TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đến huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có nhiều đoạn ngập sâu, cạnh đó đang có công trình nên rất khó khăn cho lưu thông. Ảnh: PHẠM TRINH

Ghi nhận trong sáng 13-10, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đến huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có nhiều đoạn ngập sâu. Trong khi đó, đoạn đường này đang thi công nâng cấp, cải tạo, nên mặt đường bị hẹp hơn, tạo độ sâu hơn khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

“Đối với các vùng ngập nước trên Quốc lộ 1, nơi đang được triển khai nâng cấp cải tạo, chúng tôi sẽ chỉ đạo Ban ATGT tỉnh phối hợp với địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn này” - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cho biết thêm.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PLO, ông Hồ Xuân Thắng, Giám đốc điều hành dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1, cho hay: “Trước tình hình triều cường dâng cao như mấy ngày qua, chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị thi công tổ chức tạm một làn đường tạm và điều phối để cho người dân lưu thông an toàn hơn”.

Theo bản tin dự báo triều cường của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, từ ngày 11-10 đến ngày 14-10, mực nước trên lũ trên sông Hậu về đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cao trùng với đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Đây sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất nằm trên khu vực tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, mực nước cao nhất tại trạm Thủy văn Phụng Hiệp từ 1,7-1,75m, tại trạm Thủy văn Vị Thanh từ 0,8-0,85m gây ngập lụt sâu các huyện Châu Thành, Châu Thành A, TP Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao vào sáng sớm từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 và chiều tối từ 16 giờ 30’ đến 19 giờ 30.

Theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang, trước dự báo về tình hình triều cường, từ đầu tháng 10-2022, ông đã ký ban hành Công văn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo ATGT.

Tình trạng ngập nhiều đoạn trên Quốc lộ làm lưu thông của người và phương tiện rất khó khăn. Ảnh: PHẠM TRINH

Tình trạng ngập nhiều đoạn trên Quốc lộ làm lưu thông của người và phương tiện rất khó khăn. Ảnh: PHẠM TRINH

Cụ thể, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường thủy nội địa. Đồng thời, siết chặt quản lý đối với các bến khách ngang sông, đặc biệt là các phương tiện đưa đón học sinh và khách du lịch.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát và kiên quyết đình chỉ các bến hoạt động trái phép, đồng thời, không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, không trang bị đầy đủ thiết bị an toàn cho hành khách...

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu Ban ATGT các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tổ chức phát quang cây xanh, xử lý những cây có nguy cơ đổ ngã gây mất ATGT trên các tuyến đường.

Ngoài ra, vận động các hộ dân phát quang bụi rậm, cây xanh để cho ánh nắng làm khô ráo mặt đường. Riêng đối với những nơi ánh nắng mặt trời bị che khuất cần sử dụng vôi bột, xi măng pha loãng hoặc các hóa chất khác để diệt rong, rêu bám trên mặt đường, giúp cho người và phương tiện tham gia giao thông được thuận tiện và an toàn.

Theo dự báo do ảnh hưởng của triều cường, tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh mạnh, mực nước cao sẽ tràn qua đường, đê ngăn, bờ bao và sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân, vườn cây ăn trái và thủy sản.

Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang khuyến cáo bà con nên che, vây bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, chuẩn bị máy bơm để bơm nước ra.

Đối với những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết thì tiến hành cắm biển báo và chú ý việc đưa đón trẻ em đi học trong thời gian đỉnh triều cao, đồng thời, ngăn cấm các em nhỏ và học sinh tắm sông. Các đò ngang, đò dọc, thuyền, ghe trên sông lớn tránh xa dòng chảy xoáy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm